| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ

Thứ Ba 11/07/2017 , 19:55 (GMT+7)

Ngày 11/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ (thuộc huyện đảo Cồn Cỏ) và công bố mở tuyến du lịch ra đảo. 

17-53-39_cot_co_con_co
Lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ

Bằng nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa, UBND tỉnh Quảng Trị đã huy động được 3,56 tỉ đồng để xây dựng cột cờ thiêng liêng này. Sau một thời gian thi công, công trình cột cờ có tổng chiều cao 38,8m đã được hoàn thành.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết việc xây dựng cột cờ trên đảo Cồn Cỏ không chỉ tạo ra điểm tham quan cho khách du lịch, điểm giao lưu văn hóa mà còn là biểu tượng của độc lập, là cột mốc chủ quyền trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Về mặt hành chính, sau 13 năm thành lập, huyện đảo Cồn Cỏ đã trở thành một huyện đảo dân sinh với cảnh quan vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ hiếm có.

Xem thêm
Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

21 lưu học sinh nhận bằng cử nhân tại Trường Đại học Cửu Long

21 lưu học sinh Lào và Campuchia tốt nghiệp hệ đại học chính quy niên khóa 2020 - 2024, vừa được trao bằng cử nhân tại Trường Đại học Cửu Long sáng 29/3.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất