| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành Khu Kỹ thuật Viện tim TP HCM

Thứ Hai 24/08/2015 , 09:34 (GMT+7)

Sáng 23/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự lễ và cắt băng khánh thành Khu kỹ thuật Viện Tim TP.HCM sau 2 năm cải tạo và nâng cấp.

Công trình có diện tích xây dựng 9.000m2 trên tổng diện tích khuôn viên 18.000 m2, gồm 4 phòng mổ, 1 khu hồi sức sau phẫu thuật tim, 2 phòng thông tim can thiệp và 10 giường lưu sau thông tim. Được biết, tổng vốn đầu tư hơn 102 tỉ đồng, trong đó, kinh phí xây dựng là 90 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, chi phí thiết bị trên 12 tỉ đồng từ vốn đầu tư phát triển của Viện Tim thành phố.

Sau 23 năm đi vào hoạt động, Viện Tim TP.HCM đã thực hiện phẫu thuật cho 25.000 bệnh nhân tim, thông tim cho gần 22.000 bệnh nhân, khám và điều trị bệnh trên 2,6 triệu lượt bệnh nhân.

Bên cạnh đó, từ khi thành lập đến nay, Viện đã thực hiện chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim và tim mạch can thiệp cho hơn 15 bệnh viện trên cả nước; đào tạo gần 2.600 bác sĩ của hơn 50 bệnh viện tại TP.HCM và khu vực phía Nam về bệnh lý tim mạch.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.