| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành tượng Bác Hồ tại thành phố Guadalajara của Mexico

Chủ Nhật 16/09/2018 , 09:37 (GMT+7)

Đại sứ Nguyễn Hoài Dương, Thị trưởng Enrique Ibarra Pedroza cùng các quan chức chính quyền thành phố Guadalajara khánh thành tượng Bác Hồ. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ngày 14/9, chính quyền thành phố Guadalajara, bang Jalisco, Mexico đã trang trọng tổ chức lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm Hữu nghị quốc tế, thể hiện tình cảm và sự ngưỡng mộ với Bác Hồ - người anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa, qua đó, thắt chặt tình hữu nghị giữa người dân địa phương và nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thị trưởng Enrique Ibarra Pedroza nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn lao của người dân và chính quyền thành phố được tôn vinh Bác Hồ.

Thị trưởng Pedroza khẳng định: “Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là sự lạnh lẽo của đá cẩm thạnh và chất liệu đồng mà là tinh thần, tình cảm và cảm xúc của người đã bảo vệ công lý và những điều tốt đẹp."

Đại sứ Nguyễn Hoài Dương bắt tay Thị trưởng thành phố Enrique Ibarra Pedroza. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trong khi đó, Ủy viên hội đồng thành phố Jeanette Velázquez Sedano khẳng định di sản của Bác Hồ sẽ mãi trường tồn. Chính quyền và người dân địa phương cảm thấy tự hào được vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã đấu tranh bảo vệ quyền con người và không chấp nhận sự áp bức và bất công.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương cảm ơn tình cảm của người dân địa phương đã dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, người đã dành cả cuộc đời vì sự nghiệp đấu tranh vì độc lập và tự do không chỉ của dân tộc Việt Nam mà còn cho tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Toàn cảnh buổi lễ khánh thành tượng Bác Hồ. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Đại sứ Nguyễn Hoài Dương nhắc lại sự ngưỡng mộ của cựu Tổng thống Mexico Lázaro Cárdenas đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi rằng “đây là hai tấm gương đấu tranh vì nhân dân trong lịch sử thế giới và họ đã phục vụ cho Tổ quốc với tất cả sức mạnh và đạo đức vì mục đích duy nhất là giải phóng dân tộc khỏi sự áp bức của ách thực dân, đế quốc."

Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng cao 60cm tại Guadalajara là sáng tác của nhà điêu khắc người Mexico Saúl Hernández và là bức tượng Bác Hồ thứ tư được đặt tại Mexico.

(TTXVN)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm