| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành

Thứ Sáu 19/05/2017 , 07:05 (GMT+7)

Trong hành trình tìm đường cứu nước, vào những năm đầu thế kỷ 20, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã có quãng thời gian hơn 1 năm sống cùng cha trên đất Bình Định, tại huyện Tây Sơn.

16-44-32_20170515_165933
Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành tại quảng trường Trung tâm TP Quy Nhơn (Bình Định)

Để tri ân công lao to lớn của Bác Hồ và đấng sinh thành ra Người, Bình Định đã xây dựng công trình tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành, cùng với bức phù điêu đặt tại Quảng trường Trung tâm  tỉnh tại TP Quy Nhơn. Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay (19/5), Bình Định tổ chức lễ khánh thành tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.

Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành cao 10,8m, bằng chất liệu đồng, bệ tượng cao 4,7m. Phía sau tượng là bức phù điêu bằng đá có hình cánh cung dài 76m với các chủ đề: Quê hương Nam Ðàn nơi Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên; nơi Nguyễn Tất Thành sống và học tập ở Huế; thời gian cụ Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành ở Bình Ðịnh; những hình tượng văn hóa, di tích lịch sử, trường học của vùng Nam Trung bộ nơi Nguyễn Tất Thành đã đi qua, hoặc đến dạy học một thời gian; hình ảnh Sài Gòn những năm tháng bị thực dân Pháp đô hộ.

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất