| Hotline: 0983.970.780

Khắt khe với con

Chủ Nhật 27/04/2014 , 09:31 (GMT+7)

Việc Hoài Lâm tham gia chương trình “Gương mặt thân quen” (thứ Bảy trên VTV3) dưới sự chấm điểm của bố nuôi - danh hài Hoài Linh đang được dư luận chú ý.

Mọi người quan tâm đến những màn bình luận của Hoài Linh với con trai và anh sẽ chấm điểm công bằng ra sao trên ngôi vị giám khảo? Hoài Linh nói, xuống khỏi sân khấu, anh là một người rất nghiêm khắc với chính mình và những người xung quanh.

Sau khi liveshow số 3 của “Gương mặt thân quen” kết thúc, đã có rất nhiều tranh cãi từ phía khán giả xoay quanh vấn đề, Hoài Lâm liệu có thực sự xứng đáng với tài năng của mình hay đang nhận được sự ưu ái từ phía Ban giám khảo, đặc biệt là từ cha của anh - giám khảo Hoài Linh?

Liveshow thứ 3 được coi là một thử thách khó với Hoài Lâm khi nhân vật hóa thân của anh là Andrea Bocelli - một danh ca nổi tiếng bị dị tật đôi mắt. 

Hoài Lâm có giọng hát nhiều cảm xúc và gây được xúc động cho người nghe tuy còn khá non nớt, chưa thực sự trau truốt, kỹ thuật như những ca sĩ lớn tuổi có kinh nghiệm trong số các thí sinh tham dự chương trình. Những gì Hoài Lâm thể hiện trên sân khấu đã thực sự truyền tải được hình ảnh cũng như xúc cảm của Andrea Bocelli. Từ phong thái biểu diễn với giọng ca đặc trưng đến những cử chỉ, cách chuyển động của đôi mắt bị tật.

Ở màn biểu diễn xuất sắc của mình, Hoài Lâm đã giành được những lời ngợi khen từ phía Ban giám khảo, đặc biệt là giám khảo Hoài Linh. Đây là lần đầu tiên Hoài Linh giành những lời khen tặng cho con trai mình kể từ đầu chương trình, điều rất hiếm gặp ở anh đối với những người thân thiết.

Sự ưu ái từ phía Ban giám khảo, cùng với lời khen ngợi của Hoài Linh giành cho màn biểu diễn xuất sắc của Hoài Lâm đã khiến khán giả nghi ngờ về tài năng thật sự của chàng ca sĩ trẻ này. Một số ý kiến cho rằng Ban giám khảo và Hoài Linh đã quá thiên vị đối với phần biểu diễn của Hoài Lâm. Khi được hỏi, Hoài Linh chỉ giữ im lặng, anh tin rằng sau khi cuộc thi kết thúc, khán giả sẽ nhìn nhận được rằng đâu là điều thực sự công bằng.

Hoài Lâm từ lúc xuất hiện đã là tài năng trẻ tại hải ngoại ở dòng nhạc trữ tình quê hương bolero. Ngay từ lần đầu Hoài Lâm xuất hiện trên sân khấu, anh đã gây chú ý với công chúng và giới truyền thông khi được giới thiệu là con trai danh hài Hoài Linh và song ca cùng Đàm Vĩnh Hưng ca khúc “Giọt lệ đài trang”.

Bề ngoài, Hoài Lâm trắng trẻo, thư sinh, khuôn mặt hiền giống với khuôn mặt của danh hài Hoài Linh. Ngoài ra, về vóc dáng, Hoài Lâm dong dỏng cao, gầy giống hệt bố nuôi. Hoài Lâm có giọng hát cảm xúc dù còn non nớt, chưa thực sự được trau chuốt và kỹ thuật như nhiều đàn anh đàn chị khác.

Nhận thấy Hoài Lâm có tiềm năng, người bạn của gia đình - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận làm học trò, chỉ dạy và truyền đạt các kỹ năng sân khấu, bí kíp nhà nghề để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Đây được coi là cách Đàm Vĩnh Hưng trả ơn cho công sức mà Hoài Linh đã đưa anh ra ánh sáng từ ngày đầu lập nghiệp.

Hoài Lâm xuất hiện trong buổi diễn tại nhiều phòng trà, anh khá giản dị và gần gũi. Khi nhiều người thắc mắc rằng anh có phải là con ruột của Hoài Linh không, anh chỉ cười hiền và gật đầu. Hoài Lâm bày tỏ và biết ơn vì một ca sĩ trẻ như anh mới đi hát đã được đứng ở nhiều sân khấu lớn như trong đêm diễn “Xót xa” của Mr Đàm, “Qua cơn mê” ngoài Hà Nội.

Bên cạnh những đặc ân đó từ Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Lâm thích một cuộc sống thoải mái và được quyết định như chú của anh, ca sĩ Dương Triệu Vũ, dù chưa chắc có được thành công nhưng mình lại thấy thoải mái.

Mối quan hệ giữa Hoài Linh và Hoài Lâm có một sợi dây kết nối là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vì Hoài Linh luôn để con cái thoải mái, không bắt ép, cũng không thúc đẩy con cái quá sâu trong nghề. Giới showbiz Việt đều biết Hoài Linh đã nâng đỡ Mr. Đàm từ những ngày đầu gian khó nhất, đưa anh đến với số phận của mình, số phận của ca sĩ hàng đầu showbiz Việt.

15-50-29_1-hoi-linh-hoi-lm
Hoài Linh và con trai nuôi  Hoài Lâm

Đàm Vĩnh Hưng được cha mẹ Hoài Linh nhận làm con nuôi và anh được xem như người em trai thân thiết của danh hài nổi tiếng này.

Những ngày Đàm Vĩnh Hưng chập chững vào nghề, chính Hoài Linh đã chỉ cho anh biết điểm yếu, điểm mạnh trong giọng hát, cách khắc phục cũng như cách phát huy những ưu nhược điểm đó. Và đến nay, Đàm Vĩnh Hưng lại làm điều tương tự với Hoài Lâm, đưa Hoài Lâm bay cao hơn từ những thứ ưu điểm vốn có của chàng ca sĩ trẻ.

Tham gia “Gương mặt thân quen”, Hoài Lâm bắt đầu thử sức với những vai giả gái giống bố, nhưng việc giả gái của Hoài Lâm còn nhiều non nớt, trong sáng, chứ chưa đanh đá, chua ngoa như Hoài Linh.

Hoài Linh (SN 1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa; quê quán ở Quảng Nam) là một diễn viên hài kịch nổi tiếng hiện nay. Hoài Linh là danh hài đạt được nhiều giải thưởng như Cù Nèo Vàng, Mai Vàng và diễn cho Sân khấu Nụ Cười Mới...

Hoài Linh luôn tự nhận là “một người cha vô cùng khó tính, nhưng không ép uổng con cái, chỉ muốn con làm gì cũng phải biết phấn đấu, phải có cái tâm". Anh luôn xem Hoài Lâm là máu mủ của mình. Hoài Linh là anh ruột của ca sĩ Phương Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ (tên thật là Võ Nguyễn Tuấn Linh).

Nói về những vai giả gái của cuộc đời, Hoài Linh bảo anh không thích, lúc đầu thật sự không muốn đóng giả gái nhưng vì kịch bản yêu cầu, thế là anh làm thử, ai dè được khán giả ủng hộ quá nên anh mới làm tới.

Đàn ông đóng vai phụ nữ hoặc giả gái rất dễ gây phản cảm, nhưng nhờ vóc dáng "nhỏ nhắn xinh xắn" nên khi anh mặc trang phục phụ nữ vào, thêm hóa trang, thêm tóc tai tức thì anh trở thành phụ nữ. Rất may các vai phụ nữ của Hoài Linh rất mảnh mai chứ không thô nên người xem dễ dàng chấp nhận.

Hoài Linh từng thổ lộ, phần lớn những vai nữ trên sân khấu của anh đều được lấy cảm hứng từ hình ảnh của mẹ, của bà nội, của bà ngoại. Có lẽ vì thái độ làm việc rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm như thế nên gần như tất cả những lần anh giả gái đều lấy được tiếng cười của khán giả.

Hoài Lâm khâm phục bố mình ở điểm này và anh muốn có thành công như vậy. “Giả gái dù dữ hay hiền mình vẫn phải làm đẹp, còn nhiều người bây giờ làm lưng lửng, tôi không thích. Với lại bây giờ tay chân run rẩy rồi, mỗi lần đi diễn ngồi vẽ mặt vẽ mày, dính lông mi thành lông mày. Thôi nghỉ luôn cho rồi. Hồi xưa thiếu diễn viên nữ nên tôi bén duyên, chứ diễn viên nữ đẹp giờ nhan nhản, mà diễn lại được nữa”, Hoài Linh tâm sự.

Nói về con trai, Hoài Linh chưa bao giờ bắt Hoài Lâm phải đi hát hay đi diễn, hoặc đến giai đoạn nào phải kiếm tiền, tự lo cho bản thân. Hoài Linh có cách bao bọc của riêng anh. Hoài Linh chia sẻ rằng, có thể anh khen Hoài Lâm trong chương trình nhưng ở ngoài cuộc sống anh lại rất khắt khe.

Hoài Lâm nghĩ rằng anh đang trong một môi trường tốt vì có sự hỗ trợ lý tưởng từ bố, chú Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ, nên anh cũng không hề cảm thấy vội vàng: “Bố tôi chưa bao giờ áp đặt bất kỳ điều gì cho tôi. Ông giúp tôi tìm ra hướng đi, còn chọn hướng đi nào thì tôi vẫn là người quyết định.

Dòng nhạc dân ca, trữ tình chính là lựa chọn mà tôi muốn theo đuổi trong giai đoạn này. Tuy vậy, tôi vẫn rất thích nhạc trẻ, và cũng hay nghe những ca khúc nhạc thị trường. Tôi đang lớn và trải qua nhiều cảm giác khác nhau”.

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm