| Hotline: 0983.970.780

Khát vọng cây quế Văn Yên

Thứ Hai 14/10/2019 , 08:32 (GMT+7)

Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ III đang diễn ra tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

15-13-02_5
Các thiếu nữ Dao đỏ giới thiệu sản phẩm với khách hàng.

Lễ hội có hơn 70 gian hàng của 20 doanh nghiệp và hộ tư nhân SX, chế biến, kinh doanh cây quế trong và ngoài tỉnh tới. Mỗi ngày có hàng ngàn khách tới tham quan và mua hàng.

Lễ hội quế Văn Yên lần thứ III với chủ đề "Quế Văn Yên - Khát vọng vươn xa".

Huyện Văn Yên có hơn 40.000ha quế, đây là huyện có diện tích quế lớn nhất nước, hàng năm Văn Yên khai thác gần 10.000 tấn quế vỏ, 300 tấn tinh dầu, 65.000m3 gỗ, tổng giá trị thu nhập trong nhân dân khoảng 600 tỷ đồng.

Cây quế Văn Yên gắn với câu chuyện ông tổ nghề trồng quế Bàn Thừa Phú, cách nay hơn 200 năm, ông đã đi khắp non cao rừng thẳm để tìm ra cây quế rồi hướng dẫn người dân trồng không chỉ để làm thuốc chữa bệnh mà còn bán lấy tiền. Cây quế được ví là cây vàng trên núi, một trong 4 vị thuốc quý “tứ bảo đông y”: Sâm, nhung, quế, phụ.

15-13-02_6
Những sản phẩm SX từ quế.

Đất Văn Yên bạt ngàn rừng quế, nhà nhiều có cả trăm ha, nhà ít vài ba ha, quế mọc khắp nơi, chạm chân tới chỗ nào cũng gặp quế, không chỉ người Dao các dân tộc: Tày, Mông, Kinh… đều trồng quế. Các xã trồng nhiều quế: Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Đại Sơn, Viễn Sơn, Mỏ Vàng, Quang Minh, Châu Quế Hạ, Tân Hợp, Nà Hẩu…

Rất nhiều tỷ phú trồng quế là gia đình các ông: Nguyễn Kim Hín, Lý Chiến Thắng, Bàn Tài Chu, Bàn Phú Hoa, Triệu Tiến Bảo xã Viễn Sơn, Hoàng Văn An xã Đại Sơn… Những ngôi nhà 2 - 3 tầng mọc dưới những cánh rừng quế không còn hiếm. Cây quế đã làm đổi thay cả một vùng đất, người dân Văn Yên tự hào là “thủ phủ” của cây quế vùng Tây Bắc.

15-13-02_1
Rừng quế nhà ông Hoàng Văn An.
15-13-02_2
Những ngôi nhà xây trong rừng quế.

Từ vài chục năm nay cây quế Văn Yên đã nổi tiếng thế giới, tháng1/2010 Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã có quyết định chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quế Văn Yên.

Mới đây Vương quốc Thái Lan đã quyết định bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quế vỏ Văn Yên tại Thái Lan. Đây là điều hiếm thấy trên thế giới, một quốc gia khác bảo hộ sản phẩm của Việt Nam trên đất nước họ. Điều đó đã khẳng định chất lượng sản phẩm quế Văn Yên nổi tiếng bên ngoài lãnh thổ.

15-13-02_3
Ông Đỗ Đức Duy- Chủ tịch tỉnh Yên Bái (thứ hai phải sang) trao quyết định bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quế vỏ Văn Yên trên đất Thái Lan cho lãnh đạo huyện Văn Yên.

Trên đất Văn Yên hiện có trên 10 công ty đang thu mua và hàng trăm hộ gia đình thu mua chế biến quế phục vụ nhu cầu trong nước và XK, trong đó Cty TNHH Hương gia vị Sơn Hà 100% vốn nước ngoài, có trụ sở đóng tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Cty mỗi năm chế biến gần 3.000 tấn hàng hóa từ quế. Với trên 200 sản phẩm: Quế điếu, quế nghiền, quế cắt, quế tấm, nước quế… và các loại hương liệu đã được xuất khẩu sang các nước EU và Mỹ.

Sản phẩm chế biến từ cây quế vô cùng phong phú, với khoảng gần 500 sản phẩm, được các bàn tay khéo léo của các nghệ nhân chế tác đã trở thành thứ hàng hóa vô cùng độc đáo được bày bán ở nhiều nơi trên đất nước.

15-13-02_4
Bà Nguyễn Kim Thoa (phải)- GĐ Cty Trà thảo mộc Quế Phát giới thiệu sản phẩm với khách hàng.

Công nghiệp chế biến quế đã hình thành từ vài chục năm nay, ngoài 8 nhà máy chưng cất tinh dầu quế của các Cty: Hương liệu Việt Trung, Đạt Thành, HTX Bách Lâm, Cty Trà thảo mộc Quế Phát, Cty CP Lâm nông sản - thực phẩm Yên Bái, Cty Trường An, Cty Tân Thịnh... Ngoài ra còn có hơn 200 cơ sở chưng cất tinh dầu quế mô hình hộ gia đình, sản phẩm 600 - 800kg/năm.

Lễ hội quế lần thứ III huyện Văn Yên 2019 có hơn 20 gian hàng quế và 50 gian hàng thương mại diễn ra từ ngày 11 đến 16/10, mỗi ngày có hàng ngàn người trong và ngoài tỉnh đến tham quan, mua hàng và ký các hợp đồng thương mại.

Với số người đến với lễ hội, hương quế Văn Yên đã bay xa, không còn “thơm không ai biết, ngát lừng ai hay”.

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.