| Hotline: 0983.970.780

Khen thưởng chuyên án 469 Lv

Thứ Hai 11/01/2016 , 09:08 (GMT+7)

 Ngày 10/1, tại TP Hà Tĩnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng BĐBP Hà Tĩnh và CA tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) đã tổ chức tổng kết chuyên án 469 Lv.../ 'Đánh' án buôn ma túy xuyên quốc gia

Phá thành công chuyên án 469Lv vào ngày ngày 3/1/2016, tại địa bàn bản Phô Xa Vẳn, huyện Thà Phà Bạt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, bắt giữ 5 đối tượng; thu 91 bánh hêrôin; 35.800 viên ma tuý tổng hợp; 4 xe ô tô và các tang vật liên quan, Ban chuyên án 469 Lv được Bộ Quốc phòng, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh gửi thư khen; Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định tặng bằng khen và trao 100 triệu đồng tiền thưởng cho lực lượng đánh án BĐBP Hà Tĩnh và CA tỉnh Bô Ly Khăm Xay; Uỷ ban chính quyền tỉnh Bô Ly Khăm Xay cũng tặng bằng khen cho lực lượng hai bên tham gia chuyên án; Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và CA tỉnh Bô Ly Khăm Xay tặng giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị.

Phát biểu tại lễ tổng kết chuyên án, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh BĐBP biểu dương sự phối hợp chặt chẽ của BĐBP Hà Tĩnh và CA tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) trong quá trình tác chiến chuyên án 469Lv.

Thiếu tướng nhấn mạnh: “Việc phá thành công chuyên án  đã đánh sập một trong những tổ chức chuyên buôn bán, vận chuyển ma tuý quy mô lớn từ Mianma qua Lào về Việt Nam và đi các nước khác tiêu thụ. Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma tuý hoạt động trên tuyến biên giới Việt - Lào qua địa bàn Hà Tĩnh thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp.

Vì vậy, BĐBP Hà Tĩnh cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn biên giới hai nước”.


Ông Cụ Xốn Vệt Tha Na, Giám đốc Sở Ngoại giao tỉnh Bô Ly Khăm Xay trao bằng khen cho lực lượng đánh án

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất