| Hotline: 0983.970.780

Khênh bạn chết vì sốc ma túy ra đường bỏ rồi về... ngủ

Thứ Năm 05/09/2019 , 11:19 (GMT+7)

Lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã xác định được nguyên nhân cái chết của người đàn ông nằm ven đường rạng sáng ngày 4/9.

Hiện trường vụ việc.

Sáng 5/9, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, danh tính người đàn ông tử vong được người dân phường Đằng Lâm, quận Hải An (TP Hải Phòng) phát hiện rạng sáng 4/9 tại đầu ngõ 67 Kiều Sơn là anh Trần Duy T., SN 1984, trú tại tổ dân phố Thư Trung 2, phường Đằng Lâm. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định nam thanh niên tử vong do sốc ma túy.

Qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng xác định, khoảng 15 giờ ngày 3/9, T. cùng Đỗ Viết Ước, sinh 1968, ở số 76 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) mua ma túy về nhà Ước sử dụng. T. sử dụng trước rồi gục xuống nền nhà. Ước nghĩ T. “phê” thuốc nên sử dụng ma túy rồi đi ngủ.

Đến 20 giờ cùng ngày, Ước tỉnh dậy thấy T. tử vong. Lo sợ, Ước đưa thi thể của T. lên xe chở ra khu vực đầu ngõ 67 Kiều Sơn để đó rồi quay về nhà ngủ tiếp.

Trước đó, rạng sáng ngày 4/9, người phường Đằng Lâm, quận Hải An (TP. Hải Phòng) tá hỏa phát hiện 1 người đàn ông mặc áo xanh, quần đen, nằm ngửa ngay khu vực đầu ngõ 67 Kiều Sơn. Nghi là say rượu nên lại gần kiểm tra thì  phát hiện người này đã tử vong nên lập tức báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó Công an phường Đằng Lâm và công an quận Hải An đã có mặt, phong toả, khám nghiệm hiện trường, mổ tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện tại, lực lượng chức năng bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất