| Hotline: 0983.970.780

Khi hôn nhân đứng trước rào cản tuổi tác

Thứ Bảy 16/06/2018 , 09:30 (GMT+7)

Đâu phải hôn nhân chỉ có thể hạnh phúc khi hai nguời cùng độ tuổi mà có khi chênh lệch là thường. Nhưng vợ chồng nên chênh lệch tuổi đến mức độ nào là một vấn đề từng gây tranh cãi.

Chồng già vợ trẻ là tiên?

Câu ca này ra đời từ xa xưa khi đàn ông được phép lấy bao nhiêu vợ cũng được thì tất nhiên những người vợ sau thường trẻ hơn vợ trước, có khi chỉ bằng tuổi... cháu. Nếp nghĩ ấy truyền qua nhiều thế hệ nên đến bây giờ nếu có nghe chuyện ông già sáu, bảy mươi lấy cô gái ở độ tuổi hai mươi cũng không ai lấy làm ngạc nhiên lắm. Theo nhà nhân loại học Hélene Fisher thì bộ não của con người được thiên nhiên "thiết kế" hướng tới mục tiêu sinh sản tốt để duy trì nòi giống. Người vợ trẻ có trứng tươi non, người chồng già thường có kinh tế vững vàng. Một đôi như vậy có ưu thế về sinh sản và nuôi dạy con. Vì thế “chồng già vợ trẻ là tiên” chẳng phải là điều vô lý.

1jpg1440640110604163
Ảnh minh họa

Sở dĩ ngày nay người ta e ngại những cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi quá xa là do họ sợ dư luận xã hội đàm tiếu, nói nôm na là sợ “người ta cười”. Thậm chí nhiều người thấy chênh lệch tuổi nhiều, nghĩ ngay đến những động cơ kết hôn "phi tình yêu" mà có thể những người trong cuộc không nghĩ như vậy. Điều nhiều người lo lắng nữa là không hoà hợp về tình dục, vì ai cũng biết tuổi tác có ảnh hưởng tới khả năng sinh lý. Nói chung đến độ tuổi 50 bản năng tình dục có suy giảm. Khi đó nếu người bạn đời còn đang sung sức ở độ tuổi 30 rất khó tránh khỏi “lệch pha”. Nhưng đó là nói chung, còn ở mỗi con người cụ thể lại rất khác nhau. Có người 70 mà “chuyện ấy” thanh niên theo không kịp, trong khi có người “lên lão” ở tuổi 40. Cho nên có thể họ vẫn hoà hợp dù tuổi tác chênh lệch nhiều, trái lại lắm người ngang tuổi vẫn "lệch pha".

Về khả năng yêu đương của đàn ông thì từ xưa các cụ đã nói “bao giờ lấy dao bập vào đầu gối không thấy máu chảy ra nữa” mới hết “nhựa”. Lắm người lại lo chênh lệch nhiều về tuổi có thể dẫn đến không hoà hợp về tâm hồn, sở thích và tâm lý. Nhưng ngày nay nhiều ông già 70 tâm hồn vẫn trẻ trung như thanh niên, ngồi đâu cũng là trung tâm của chuyện hài hước, trái lại có “ông cụ non” chưa đến 40 ruồi đậu mép không buồn đuổi..
 

Phi công trẻ lái máy bay bà già

Câu chuyện về những phụ nữ thành đạt “cặp” với anh chàng ít tuổi hơn xuất hiện nhan nhản trên các tạp chí dành cho phụ nữ ở nhiều nước. Nguyên nhân của hiện tượng này trước hết do phụ nữ bây giờ nói chung lấy chồng muộn vì lúc trẻ họ còn mải theo đuổi công danh sự nghiêp. Đến tuổi 35, 40 mới có thời gian nghĩ đến chồng con, tìm được một anh chàng hơn tuổi mà còn độc thân không dễ. Nếu họ vẫn còn ôm ấp giấc mơ một chàng “hoàng tử” đẹp trai thì một anh chàng kém tuổi hơn là lựa chọn của họ.

Phụ nữ hiện đại phần lớn độc lập về tài chính nên họ không nhằm vào những ông đứng tuổi, lắm tiền để có chỗ dựa dẫm về kinh tế. Năm 2007 ở Nhật mới có 20% phụ nữ lấy chồng kém tuổi thì năm 2012, tỷ lệ này đã là 35%, chắc bây giờ còn cao hơn nữa. Nếu trước kia cặp kè với một chàng kém mình năm, bảy tuổi là điều xấu hổ thì bây giờ họ lại coi đó như niềm tự hào vì “bồ” trẻ là dấu hiệu “tầm cỡ” của họ. Lấy chồng trẻ cũng dễ chịu hơn, vì các chàng không bao giờ buộc vợ thôi việc ở nhà nội trợ, trái lại họ còn tỏ ra ngưỡng mộ sự thành đạt của vợ. Những phi công trẻ cũng hay vào bếp và nếu “bà chị” có mải mê công việc về muộn họ cũng chẳng tức bực gì. Chính vì thế nhiều đôi vợ hơn tuổi chồng vẫn vui vẻ và hạnh phúc.
 

Cái nhìn của xã hội

Thật là thú vị khi tình yêu lãng mạn mạnh mẽ đến mức nó có thể vượt qua các rào cản thông thường. Như người ta vẫn nói tình yêu không có tuổi và nhiều khi cũng không lý giải được. Tuy nhiên nếu lý do hôn nhân chênh lệch tuổi không xuất phát từ tình yêu mà bởi những động cơ tiền tài, danh vọng hay chỉ vì háo sắc thì khó mà vượt qua được những khó khăn gây ra bởi sự chênh lệch quá xa. Chỉ có tình yêu nồng nhiệt và chân thành mới giúp họ đi đến được hạnh phúc và bền vững. Nhưng đây không phải chỉ là hiện tượng mới lạ ở nước ta mà là khởi đầu của một xu hướng lớn có tính toàn cầu. Nó được gọi là cuộc "cách mạng hôn nhân". Và trào lưu phụ nữ lớn tuổi kết hôn với người đàn ông trẻ tuổi cũng chỉ là một phần của cuộc cách mạng đó. Có thể chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều biến đổi khác nữa của cuộc cách mạng này.

(Kiến thức gia đình số 24)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm