| Hotline: 0983.970.780

Khiến Salah có nguy cơ mất World Cup, Sergio Ramos bị chỉ trích dữ dội

Chủ Nhật 27/05/2018 , 20:57 (GMT+7)

Trên mạng xã hội Twitter, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng chỉ trích dữ dội trung vệ Sergio Ramos sau khi khiến Mohamed Salah phải rời sân ở phút 30 vì chấn thương vai và có nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2018.

Dù được kỳ vọng lớn nhưng Mohamed Salah lại phải rời sân sớm vì chấn thương vai sau pha va chạm với Sergio Ramos. Pha quay chậm cho thấy, trung vệ người Tây Ban Nha đã chơi tiểu xảo khi khóa tay và kéo Salah ngã xuống sân.

Sergio Ramos bị chỉ trích vì khiến Salah chấn thương

Sau trận đấu, Sergio Ramos đã hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ những người hâm mộ trên trang Twitter.

Tài khoản David Maddock viết: “Thành thực mà nói, đó thực sự là nỗi nhục từ Sergio Ramos. Hắn ta đã chấm dứt đêm chung kết của Salah và khiến cho giấc mơ dự World Cup của Salah có nguy cơ tan vỡ. Sergio Ramos biết hắn làm gì trong tình huống đó. Hắn đã khóa tay của Salah và kéo xuống. Đáng bị thẻ đỏ”.

Tài khoản Tom Bellingham viết: “Sergio Ramos như thể đang chơi bóng bầu dục vậy”.

Tài khoản Dov Kleiman chỉ trích: “Sergio Ramos chơi quá bẩn. Hắn ta đã khiến Salah bị chấn thương trong trận chung kết Champions League”.

Tài khoản Ewan MacKenna bực dọc: “Gã Sergio Ramos chẳng khác gì kẻ côn đồ. Tôi đồ rằng mục tiêu của hắn là triệt hạ Salah ngay từ sớm trong trận chung kết Champions League”.

Tài khoản DaveOCKOP viết: “Kinh tởm với Sergio Ramos. Cố tình khóa tay Salah, rồi dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể để đè lên, khiến vai của Salah bị thương. Thật khủng khiếp”.

Tài khoản Liam Twomey viết: “Chẳng rõ Sergio Ramos có chủ ý hay không nhưng tôi cũng sẽ làm cách đó nếu muốn làm ai đó chấn thương”.

Trái ngược với những CĐV, hai cựu cầu thủ Frank Lampard và Rio Ferdinand đều lên tiếng bênh vực Sergio Ramos. Lampard nói: “Tôi không nghĩ Sergio Ramos đáng bị đổ lỗi. Thực tế, Sergio Ramos đã ở rất gần Salah. Cậu ấy đã làm công việc thường thấy của các hậu vệ. Đôi khi sự va chạm của cánh tay là điều không tránh khỏi. Thật không may khi Salah lại ngã như vậy”.

Rio Ferdinand chia sẻ: “Tôi nghĩ đó là tình huống phòng ngự tốt của Sergio Ramos. Cậu ấy không cố tình làm Salah bị thương”.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Văn Trường, Văn Tùng đá chính, U23 Việt Nam quyết thắng U23 Malaysia

HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra đội hình xuất của ĐT U23 Việt Nam đối đầu U23 Malaysia, mục tiêu sẽ là giành 3 điểm trước đối thủ cùng khu vực.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm