| Hotline: 0983.970.780

Khinh khí cầu lớn nhất thế giới rơi ở Anh

Thứ Hai 20/11/2017 , 20:04 (GMT+7)

Khinh khí cầu nặng 20 tấn lao xuống một cánh đồng ở Anh làm hai người bị thương. 

Khinh khí cầu Airlander 10, dài 92 m, nặng 20 tấn, lao xuống cánh đồng ở hạt Bedfordshire, Anh, khiến hai người bị thương hôm 19/11, theo RT
 
Tai nạn xảy ra sau khi khinh khí cầu rời khỏi các dây cáp giữ nó với mặt đất. Một phụ nữ đã được đưa tới bệnh viện sau vụ việc, một nhân viên khác của công ty sở hữu khinh khí cầu cũng bị thương. Công ty sở hữu khí cầu nói nguyên nhân tai nạn do cáp treo bị tuột, khiến hệ thống an toàn của Airlander 10 được kích hoạt, tự bơm khí ra ngoài để Airlander 10 rơi xuống. 
 
Vài giờ trước tai nạn, Airlander 10 đã hoàn thành một chuyến bay thử. Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Anh đang tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Đây là lần thứ hai Airlander 10 "tuột neo", lần trước là vào tháng 8.

Theo RT

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.