| Hotline: 0983.970.780

Khó, nhưng phải thắng

Thứ Ba 10/12/2013 , 11:08 (GMT+7)

Chiến thắng trước Singapore sẽ giúp đội tuyển U23 VN thảnh thơi hơn ở hai trận tiếp theo, rộng cửa đi tiếp vào vòng sau.

Chiến thắng trước Singapore sẽ giúp đội tuyển U23 VN thảnh thơi hơn ở hai trận tiếp theo, rộng cửa đi tiếp vào vòng sau. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang đặt quyết tâm rất lớn ở trận đấu chiều nay (lúc 18h45 trên sân Zayar Thiri).

Trận thắng 7-0 trước Brunei trong ngày ra quân được ghi nhận về mặt tỷ số nhiều hơn là yếu tố chuyên môn. Nhận định chung của giới chuyên môn, Brunei quá yếu so với U23 VN. Đây là lý do khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc dễ dàng thắng đậm đối thủ. Hơn một nửa bàn thắng của U23 VN đều xuất phát từ các sai lầm của hàng phòng ngự Brunei.

Bản thân HLV Hoàng Văn Phúc cũng thừa nhận, U23 VN vẫn cần phải tập trung cao độ và cải thiện thêm ở những trận đấu sau này. Singapore vì vậy được xem là “thuốc thử” đúng liều hơn đối với U23 VN.

Ở trận ra quân, dù chơi hơn người ngay từ đầu trận đấu, nhưng U23 Singapore vẫn để U23 Lào cầm chân. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực đối với U23 VN. Thực tế, các cấp trẻ của Singapore chưa hề được đánh giá cao, ngoại trừ ĐTQG mạnh nhờ chính sách nhập tịch. Tuy nhiên, lối chơi bóng dài của đội bóng này có thể gây nguy hiểm đối với U23 VN, như đánh giá của giới chuyên môn.

Hôm qua, BHL đội tuyển U23 VN đã cho các cầu thủ nghỉ ngơi trong suốt buổi sáng. Theo TTK Ngô Lê Bằng, do SEA Games còn kéo dài nên việc đảm bảo thể lực cho cầu thủ là cần thiết. Trong buổi tập chiều, HLV Hoàng Văn Phúc cũng chỉ yêu cầu các cầu thủ tập nhẹ, chủ yếu để ổn định cảm giác bóng.

Nhận định về trận đấu với Singapore, ông Phúc cho biết: “Tôi không cho rằng việc bị U23 Lào cầm hoà chứng tỏ Singapore yếu. Vào đầu giải, các đội bóng có thể không thi đấu được hết khả năng của mình. Điều này cũng tương tự như U23 VN trong 15 phút thi đấu đầu tiên với Brunei. Chúng ta vẫn phải hết sức cẩn trọng đối với họ”.

Được biết, BHL đội tuyển U23 đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng lối chơi của Singapore. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, hàng thủ đội tuyển U23 VN cần tập trung tối đa, đề phòng các pha không chiến của đối phương. Không chiến chính là điểm yếu của các trung vệ đội tuyển U23 VN. Theo ông Phúc, tuỳ tình hình thực tế, U23 VN sẽ chọn lối chơi thích hợp trước Singapore.

“Nếu thắng Singapore, chúng ta sẽ có 6 điểm sau 2 trận đầu tiên. Đối phương trong khi đó chỉ giành được 1 điểm. Đây là lợi thế rất lớn của U23 VN. BHL vì vậy đã quán triệt các cầu thủ phải giữ được sự tập trung tốt nhất. Chúng tôi vẫn luôn xác định, chiến thắng trước U23 Brunei chưa phản ánh được điều gì, vì đối thủ quá yếu”, ông Phúc cho biết.

Tại bảng A, ngoài Brunei, Lào và Singapore, đối thủ đáng ngại nhất của U23 VN được xác định chính là U23 Malaysia. Trong trường hợp đánh bại Singapore, VN sẽ có nhiều cơ hội để cạnh tranh vị trí số 1 bảng xếp hạng sau vòng loại.

Một thông tin vui khác đối với U23 VN, đội hình hiện tại của Malaysia có khá nhiều cầu thủ ở độ tuổi U21. Lứa U23 trước kia trong khi đó hiện đã chuyển lên ĐTQG. Bóng đá Malaysia vừa qua cũng đã diễn ra sự chuyển giao quyền lực khi HLV K. Rajagopal không còn nắm quyền ở cả ĐTQG và U23. Nhà cầm quần có dáng vẻ bên ngoài khắc khổ này đã từng hai lần đánh bại HLV H.Calisto của VN, ở cả cấp độ ĐTQG và U23.

Hôm qua, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, sau trận thắng Brunei, các cầu thủ VN đều không gặp vấn đề gì về thể lực. Toàn đội hiện đặt quyết tâm cao nhất, sẽ đánh bại Singapore để đặt vé vào bán kết.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm