Các bác sĩ trực tiếp chăm sóc tưới rửa mỗi ngày để làm sạch áp xe, thay băng 4 lần/ngày. |
Anh Đ.D. (42 tuổi, ngụ quận 12 – TP.HCM) đột ngột sưng góc hàm bên trái, khó nuốt nước bọt, ăn uống đau cứ nghĩ là nóng trong người.
Đến đêm ngày 3/1, tình trạng đau ngày càng tăng, vùng cổ trái sưng to nhanh, đau nhiều, khó thở, nên anh D. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất.
Tại đây, anh D. được chẩn đoán viêm vùng tuyến nước bọt dưới hàm bên trái do sỏi, tạo thành ổ áp xe, lan xuống vùng cổ và trung thất trên. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn nhiều chuyên khoa, quyết định mổ khẩn để dẫn lưu áp xe.
Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phước, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết, nhận định nhiều khả năng có áp xe nên bệnh nhân được cho nằm đầu thấp dốc xuống để mủ không chạy xuống tim và phổi. Vì nếu ổ áp xe gây ảnh hưởng động mạch cảnh hoặc tràn xuống trung thất, vào tim và phổi, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Bệnh nhân được cho gây mê đặt nội khí quản, sau 3 giờ phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe ra ngoài thành công. Để chăm sóc vết mổ kịp thời, các bác sĩ trực tiếp chăm sóc tưới rửa mỗi ngày để làm sạch áp xe, thay băng 4 lần/ngày.
Ngày 20/1, vết mổ của bệnh nhân hồi phục tốt, dự kiến có thể xuất viện sau Tết.
Bác sĩ Lê Nhật Vinh, Khoa Tai Mũi Họng (BV Thống Nhất) cho hay, bệnh nhân D. hình thành ổ áp xe do sỏi tuyến nước bọt dưới hàm tắc lại gây viêm. Một số nguyên nhân khác có thể dẫn đến áp xe là do viêm nhiễm vùng miệng họng, sâu răng, viêm nha chu, viêm amidan...
BS Vinh cũng khuyến cáo, khi cổ sưng, đỏ, đau, há miệng khó, phải nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra vì tình trạng áp xe thường diễn tiến nhanh, dễ gây nguy hiểm nếu không phát hiện điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, cần vệ sinh răng miệng sạch sẽ, nhất là đối với trẻ em và người già.