| Hotline: 0983.970.780

Khoa học công nghệ cho vùng Tây Bắc

Thứ Tư 19/03/2014 , 10:44 (GMT+7)

Để xây dựng một chiến lược phát triển bền vững và khai thác hiệu quả tất cả mọi tiềm năng của Tây Bắc, rất cần một chương trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mang tính hệ thống.

Chiều 18/3, Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN cấp Nhà nước "Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” do PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Giám đốc Đại học Quốc gia, Chủ nhiệm chương trình dẫn đầu đã có buổi làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Dự và phát biểu tại buổi làm việc có ông Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng Bộ NN-PTNT.

Từ lâu vùng Tây Bắc luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, để xây dựng một chiến lược phát triển bền vững và khai thác hiệu quả tất cả mọi tiềm năng của Tây Bắc, rất cần một chương trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mang tính hệ thống nhằm góp phần nhận diện sâu sắc tiềm năng, thách thức.

Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp, xây dựng các mô hình thử nghiệm phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững Tây Bắc. Đáp ứng nhu cầu khoa học và thực tiễn đó, nhiệm vụ này được đưa vào kế hoạch KHCN giai đoạn 2011-2015 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến nay việc chuẩn bị triển khai Chương trình được hoàn tất.

Tham gia hội thảo có các nhà khoa học, các chuyên gia đến từ nhiều cơ quan khoa học, công nghệ thuộc Bộ NN-PTNT. Các đại biểu đã thảo luận và đóng góp nhiều nội dung quan trọng về các đề xuất khoa học nhằm xác định nhiệm vụ KHCN về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

Ông Phùng Xuân Nhạ mong muốn thời gian tới Bộ NN-PTNT sẽ là đối tác chiến lược đối với ĐHQG. “Chúng tôi đề nghị các cơ quan khoa học của Bộ tập hợp các đề xuất mà ngành có thể tham gia được. Từ đó chúng tôi sẽ hình thành dự toán, làm nền tảng cho việc xây dựng đề tài. Các đề xuất cần có tính khả thi ứng dụng, hiệu quả phải rõ ràng và không trùng lắp đối với những chương trình đầu tư trước đó tại khu vực” – ông Nhạ nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết, phía ngành NN-PTNT đã có nhiều công trình, việc làm thiết thực ở khu vực Tây Bắc và thực sự phát huy tác dụng. Tin tưởng rằng khi tham gia vào chương trình này sẽ có nhiều kinh nghiệm để triển khai có hiệu quả.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng kiến nghị sau khi đã cơ bản thống nhất được các đề án chương trình mà Bộ NN-PTNT sẽ tham gia thì cần thiết có nội dung ký kết giữa Bộ với Ban Chủ nhiệm chương trình nhằm hiện thực hóa các đề án trước khi đưa vào cơ sở.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm