| Hotline: 0983.970.780

Khởi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 217

Thứ Tư 26/06/2013 , 09:40 (GMT+7)

Đây là dự án nằm trong chương trình hợp tác Tiểu vùng Mê Kông mở rộng đã được lãnh đạo các nước thuộc Tiểu vùng thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh tháng 7/2005.

Sáng 25/6, tại xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), Bộ GTVT, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp tỉnh Thanh Hóa tổ chức khởi công Dự án nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GSM) phía Bắc lần thứ 2 - nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 217 đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 1.

Dự án này sẽ nâng cấp, cải tạo 195 km Quốc lộ 217 và 100 km đường nông thôn, từ Đò Lèn, huyện Hà Trung đến cửa khẩu Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đạt tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi, với tổng mức đầu tư 97,4 triệu USD (tương đương 1.889 tỷ đồng). Trong đó, vốn vay ưu đãi của ADB là 75 triệu USD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam 22,4 triệu USD.

Đây là dự án nằm trong chương trình hợp tác Tiểu vùng Mê Kông mở rộng đã được lãnh đạo các nước thuộc Tiểu vùng thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh tháng 7/2005. Thời gian kết thúc dự án dự kiến năm 2016.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.