| Hotline: 0983.970.780

Khởi công xây dựng NM điện gió lớn nhất ĐBSCL

Thứ Sáu 10/09/2010 , 09:16 (GMT+7)

Ngày 9/9, tỉnh Bạc Liêu khởi công xây dựng NM điện gió đầu tiên và lớn nhất ĐBSCL, tại ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu,...

Ngày 9/9, tỉnh Bạc Liêu khởi công xây dựng NM điện gió đầu tiên và lớn nhất ĐBSCL, tại ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, do Cty TNHH TM DV DL Công Lý làm chủ đầu tư.

NM điện gió có qui mô công suất 99MW, với 66 trụ tua bin cánh quạt trải dài rộng trên diện tích 500ha theo bờ biển Bạc Liêu từ khu Nhà Mát, xã Hiệp Thành đến tiếp giáp ranh giới huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Tổng vốn đầu tư nhà máy hơn 4.509 tỉ đồng, lớn nhất tại Bạc Liêu từ trước đến nay.

Công trình dự kiến hoàn thành trong 36 tháng; đến quí VI/ năm 2011 tuabin số 1 sẽ bắt đầu phát điện đầu tiên hòa vào điện lưới quốc gia. Riêng dự án NM điện gió tại Bạc Liêu dự kiến hoạt động khai thác trong 49 năm, thời hạn hoàn vốn dự kiến 14 năm 6 tháng. Thiết bị máy móc do Tập đoàn General Electric (Mỹ) cung cấp. Nhà máy điện gió sử dụng nguồn năng lượng sạch hiện đang là mối quan tâm đầu tư của nhiều quốc gia trên thế giới.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.