| Hotline: 0983.970.780

Khởi động dự án “Mizuiku - Em yêu nước sạch” tại Hà Nội

Thứ Sáu 20/03/2015 , 10:44 (GMT+7)

Tại Việt Nam, dự án được triển khai thí điểm tại hai huyện Thanh Oai và Mỹ Đức, Hà Nội. 

Ngày 19/3/2015, nhân dịp hưởng ứng Ngày Nước Thế giới 22/3, Tập đoàn Suntory (Nhật Bản) và Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam đã khởi động dự án “Mizuiku – Em yêu nước sạch” dưới sự chứng kiến của đại diện các Bộ, Ban, Ngành và gần 400 giáo viên và học sinh của Trường tiểu học Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Bắt nguồn từ tiếng Nhật, Mizu có nghĩa là “nước” và iku có nghĩa là “giáo dục”. Mizuiku là dự án tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên nước đã được Tập đoàn Suntory triển khai thành công tại Nhật Bản từ năm 2004. Sau hơn 10 năm triển khai, dự án đã thu hút sự tham gia tích cực và đông đảo của gần 100.000 học sinh và phụ huynh Nhật Bản.

Việt Nam là đất nước đầu tiên ngoài Nhật Bản được Tập đoàn Suntory chọn để triển khai chương trình. Dự án do Tập đoàn Suntory tài trợ toàn bộ kinh phí và do Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp với Live and Learn, chính quyền địa phương, phòng giáo dục và các trường tiểu học triển khai.

“Mizuiku – Em yêu nước sạch” là một chương trình mang tính tuyên truyền giáo dục có ý nghĩa thực tế cao, tập trung vào việc giáo dục cho trẻ em về vai trò của tài nguyên nước trên trái đất và nâng cao nhận thức của các em về tầm quan trọng của nước và vệ sinh nước trong đời sống hàng ngày. Từ đó dự án sẽ giúp các em đảm bảo an toàn vệ sinh nước và góp phần duy trì tài nguyên nước cho thế hệ mai sau.

Tại Việt Nam, dự án được triển khai thí điểm tại hai huyện Thanh Oai và Mỹ Đức, Hà Nội. Trong năm 2015, dự án đặt mục tiêu sẽ thu hút sự tham gia của khoảng 1.600 học sinh và giáo viên đến từ 6 trường tiểu học tại 2 huyện kể trên.

Được biết, các hoạt động trong khuôn khổ dự án bao gồm: Các lớp tuyên truyền giáo dục tại trường; các hoạt động ngoại khóa, trong đó các em học sinh sẽ được tham quan nhà máy của Suntory PepsiCo Việt Nam để quan sát thực tế hoạt động tiết kiệm, tái sử dụng nước và hệ thống xử lý nước thải tại các dây chuyền sản xuất của nhà máy.


Các em học sinh Trường tiểu học Đỗ Động  thích thú với các tài liệu sinh động và bổ ích của lớp học

Bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên nước, dự án cũng hỗ trợ kinh phí để xây mới hệ thống lọc nước và nâng cấp nhà vệ sinh đã xuống cấp tại các trường học tham gia thí điểm dự án.

Cũng trong buổi lễ phát động dự án đã diễn ra lớp học đầu tiên với các thông điệp hữu ích được truyền tải như: Trong khi bạn lãng phí nước, người khác đang không có nước dùng; Uống nước từ các nguồn chưa qua xử lý có thể gây đau bụng và nhiều loại bệnh khác; Nước sạch có hạn và nước sạch sẽ hết nếu bạn không tiết kiệm nước!

Ông Katsuyasu Kato, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Suntory PepsiCo Việt Nam cho biết khi triển khai dự án tại Việt Nam, Tập đoàn Suntory và Suntory PepsiCo Việt Nam mong rằng dự án Mizuiku – Em yêu nước sạch sẽ tác động tích cực tới các em học sinh tiểu học ở Việt Nam – nguồn lực chính trong công tác bảo vệ môi trường trong tương lai như dự án đã phát huy hiệu quả tại Nhật Bản.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm