| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố 13 vụ vi phạm trên lĩnh vực môi trường

Thứ Ba 24/12/2013 , 09:54 (GMT+7)

Trong năm 2013, các ngành chức năng của tỉnh Bình Định đã phát hiện 64 cơ sở sản xuất vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong năm 2013, các ngành chức năng của tỉnh Bình Định đã phát hiện 64 cơ sở sản xuất vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Qua đó, đã khởi tố 13 vụ, 14 bị can, xử phạt 97 cơ sở. Nổi lên trong số này là tình trạng khai thác khoáng sản như titan, đá, cát, vàng sa khoáng… không tuân thủ quy định của Nhà nước, gây tác hại đến môi trường xung quanh có chiều hướng gia tăng đã dẫn đến nhiều vụ khiếu kiện tập thể của người dân tại địa phương.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.