| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ người đàn ông tử vong trước Đại Nội Huế

Thứ Tư 01/08/2018 , 18:45 (GMT+7)

Công an tỉnh TT- Huế đã khởi tố 2 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ nhóm thanh niên đuổi đánh khiến người đàn ông tử vong ở khu vực Hộ Thành Hào trước Đại Nội Huế.

Đối tượng Hồ Ngọc Đức Tài (đứng bên trái) và Lý Trực Đỉnh (ngồi chỉ tay)

Chiều 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT- Huế cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố 2 bị can là Lý Trực Đỉnh (SN 1979, trú tại chung cư Bãi Dâu, phường Phú Hậu, TP. Huế) và Hồ Ngọc Đức Tài (SN1992, có hộ khẩu tại TX. Hương Trà, TT- Huế).

Đây là 2 đối tượng có liên quan trực tiếp việc đuổi đánh khiến anh Phan Xuân Q. (SN 1984, trú đường Chi Lăng, TP. Huế) tử vong ở khu vực Hộ Thành Hào (kênh đào xung quanh Kinh thành Huế) thuộc phường Phú Hoà (TP. Huế) xảy ra trước đó.

Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT- Huế cũng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan.

Trước đó như NNVN đã đưa tin, vào 8h ngày 27/7, Lý Trực Đỉnh đến quán giải khát trên đường Trần Huy Liệu (phường Phú Hòa, Huế) uống cà phê rồi gặp anh Phan Xuân Q., Nguyễn Văn Tiêu (SN 1967, trú ở đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp).

Trong khi ngồi uống cà phê, các đối tượng có sử dụng ma túy. Sau đó, giữa Đỉnh và nhóm của Tiêu và Q. xảy ra mâu thuẫn trong việc mua, phân chia và sử dụng ma túy nên hai bên xô xát, ẩu đả. Trong lúc ẩu đả, Q. nhảy xuống Hộ Thành hào để chạy thoát thì bị Đỉnh đứng trên bờ dùng đá ném vào đầu Q. khiến nạn nhân tử vong rồi chìm xuống nước.  

Sau khi sự việc xảy ra, nhóm đối tượng trên đã đi khỏi hiện trường; còn Lý Trực Đỉnh đã bỏ trốn khỏi địa phương và đến 21h30 ngày 28/7 đã ra cơ quan công an đầu thú. 

Kết quả khám nghiệm, giải phẫu tử thi bước đầu xác nhận, Phan Xuân Q. tử vong do ngạt nước trên nền chấn thương sọ não nặng, vỡ sọ não vùng chẫm, dập não vùng chẫm.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm