| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố 5 đối tượng gây ra 18 vụ trộm trâu

Thứ Ba 20/01/2015 , 09:48 (GMT+7)

Chúng đã trộm cắp và bán trót lọt 29 con trâu của nhiều khổ chủ. Tổng số giá trị tài sản chúng trộm được ước tính trên dưới 1 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Ngô Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Trương Văn Tiến, Nguyễn Văn Huấn và Nguyễn Văn Điểm về tội trộm cắp tài sản.

Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn các xã Đại Sơn, Trù Sơn, Hiến Sơn, Mỹ Sơn...huyện Đô Lương đã liên tục xảy ra hàng chục vụ trộm trâu, bò. Trước tình hình nghiêm trọng đó, ngày 5/12/2014, công an huyện Đô Lương lập chuyên án mang bí số 1214T để điều tra.

Đêm mùng 9, rạng ngày 10/12/2014, gia đình ông Hoàng Văn Bảy, trú tại xóm 14, xã Trù Sơn lại bị kẻ trộm “viếng thăm”. Chúng dắt đi của ông một con trâu trị giá khoảng 30 triệu đồng. Quá ấm ức, ông Bảy lập tức báo cho công an xã và công an huyện Đô Lương.

Tổ chuyên án lập tức vào cuộc. Sau 1 ngày thu thập tài liệu, chứng cứ, 18 giờ cùng ngày, cơ quan CSĐT công an huyện Đô Lương triệu tập Trương Văn Tiến, SN 1996, trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc là đối tượng có nhiều nghi vấn để điều tra.

Đến 19 giờ cùng ngày, theo nguồn tin của quần chúng, công an huyện Đô Lương, bắt tiếp đối tượng Nguyễn Văn Hùng, trú tại xã Hiến Sơn, Đô Lương khi y đang trên đường dắt con trâu của nhà ông Bảy đi cất giấu.

08-35-32_jpg-3
08-35-32_jpg-2
2 chiếc xe tang vật

Tại cơ quan điều tra, Tiến và Hùng khai, từ năm 2013 đến nay, chúng đã cấu kết với các đối tượng Nguyễn Văn Huấn, SN 1996; Nguyễn Văn Điểm, SN 1996; Nguyễn Thọ Trí, SN 1980; Nguyễn Thúc Hợi, SN 1983; Nguyễn Thúc Tiến, SN 1985 đều trú tại xã Đại Sơn và Nguyễn Văn Hùng, SN 1995, trú tại xã Hiến Sơn gây ra 18 vụ trộm cắp trâu bò tại 2 huyện Đô Lương và Nghi Lộc.

Chúng đã trộm cắp và bán trót lọt 29 con trâu của nhiều khổ chủ tại hai huyện nói trên. Tổng số giá trị tài sản chúng trộm được ước tính trên dưới 1 tỉ đồng.

Thủ đoạn của chúng là thường xuyên lân la tại các cánh đồng cách xa khu dân cư. Khi phát hiện trâu, bò chăn thả trên đồng không có chủ trông coi, chúng liền gọi điện cho đồng bọn đánh xe ô tô đến điểm hẹn, dắt trâu bò lên xe, chở ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Hoặc đang đêm, trong khoảng thời gian từ 23 giờ đêm đến 1-2 giờ sáng, chúng thường đi theo nhóm 2-4 tên, lẻn vào nhà các hộ dân, dùng tuyp sắt phá khóa chuồng trâu bò, dắt ra điểm đỗ xe rồi vận chuyển đi tiêu thụ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.