| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố, bắt giam 4 tháng kẻ xông vào trường học đâm 6 cô trò thương vong

Chủ Nhật 05/05/2019 , 08:58 (GMT+7)

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng nam thanh niên gây ra vụ đâm chém loạn xạ ở trường tiểu học khiến một học sinh tử vong, 4 em khác và 1 cô giáo bị thương.

Tối 4/5, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) về tội Giết người.

Đỗ Mãnh Chiểu Minh bị khởi tố tội Giết người và bị tạm giam 4 tháng

Theo điều tra của cảnh sát, khoảng 9h ngày 3/5, Minh đột nhập vào Trường tiểu học Đồng Lương và chạy lên tầng 2. Tại đây, y lao vào các lớp học rồi dùng dao đâm 5 học sinh  và nữ giáo viên Trần Thị Thanh (41 tuổi).

Gây án xong, y nhảy qua hàng rào trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh cấp cứu, song em Lê Hữu Phước (11 tuổi) đã tử vong.

Sau vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công an 3 huyện Lang Chánh, Ngọc Lạc, Bá Thước khám nghiệm hiện trường, tử thi, truy bắt kẻ gây án.

Hơn một giờ truy tìm, cảnh sát bắt giữ Minh khi y đang lẩn trốn tại bờ ao cạnh bìa rừng thuộc xã Tân Phúc (huyện Lang Chánh).

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Minh âm tính với các chất ma túy. Cơ quan này đang làm rõ động cơ gây án của nghi phạm.

Theo chính quyền và người dân địa phương, Minh là người có lối sống khép kín và nghiện các trò chơi điện tử.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất