| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố bị can, bắt 2 đối tượng đánh người giám sát công trình

Thứ Sáu 12/10/2018 , 18:01 (GMT+7)

2 đối tượng vây đánh, anh Tú hoảng sợ chạy vào phòng Chủ tịch xã để trốn nhưng vẫn bị nhóm hung hãn này đánh gây thương tích.

Trần Văn Hoàng ( SN 1978, trú tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An)

Chiều 12/10, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng nói trên.

Trước đó, đối tượng Trương Văn Cảnh ( SN 1985, tạm trú tại xóm Đăng Lưu, xã Nam Thanh, Yên Thành) điều khiển xe ô tô 4 chỗ mang BKS 37A – 449.80 duy chuyển từ hướng Quốc lộ 7B đến địa phận xóm 5 thuộc xã Trung Thành thì xảy ra mâu thuẫn với anh Dương Ngọc Tú, giám công trình.

Nguyên nhân, anh Tú không cho xe ô tô của Cảnh chạy qua công trình, bởi cống thoát nước mới xây xong nhưng đối tượng Cảnh không nghe vẫn cho xe chạy qua.

Đối tượng Trương Văn Cảnh ( SN 1985, tạm trú tại xóm Đăng Lưu, xã Nam Thanh, Yên Thành) 

Sau đó, đối tượng Cảnh gọi thêm Trần Văn Hoàng ( SN 1978, trú tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) dùng côn ba khúc đánh anh Tú nên hoảng sợ thoát chạy vào phòng Chủ tịch xã Trung Thành để trốn.

Sau đó, anh Tú đi ra cổng UBND xã quỳ gối xin lỗi nhưng đối tượng Cảnh và Hoàng vẫn dùng côn ba khúc đánh nạn nhân dẫn thương tích phải nằm viện cấp cứu.

Nhận thấy các đối tượng quá hung hăng, xem thường pháp luật nên Công an huyện Yên Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm Trương Văn Cảnh và Trần Văn Hoàng để xử lý theo quy định của pháp luật.                                                              

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.