| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố đối tượng khủng bố Nguyễn Quốc Quân

Thứ Bảy 28/04/2012 , 21:02 (GMT+7)

Ngày 28-4, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Quân về hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Ngày 28-4, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Quân về hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Nguyễn Quốc Quân 58 tuổi, người Việt mang quốc tịch Mỹ, tên Richard Nguyen.

Ảnh chụp lại từ ảnh của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an

Trước đó, ngày 17-4, Nguyễn Quốc Quân nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất dưới tên Richard Nguyen, mang theo nhiều tài liệu huấn luyện khủng bố, thực hiện kế hoạch kích động biểu tình, khủng bố tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trong dịp lễ kỷ niệm ngày 30-4 và 1-5 thì bị phát hiện, bắt giữ.

Nguyễn Quốc Quân là thành viên đảng Việt Tân - một tổ chức được Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố, từng bị tòa án Nhân dân TP.HCM xử 6 tháng tù giam về hành vi khủng bố và bị trục xuất khỏi Việt Nam năm 2008.

Sau khi bị trục xuất khỏi Việt Nam, Nguyễn Quốc Quân tiếp tục từ Mỹ qua Thái Lan, Malaysia huấn luyện cho các thành viên của Việt Tân về kỹ năng bảo mật thông tin và phương pháp đấu tranh bất bạo động tại Việt Nam.

Chuyến về Việt Nam lần này của Nguyễn Quốc Quân là nhằm tổ chức kết nối các thành viên đã được huấn luyện trước đó, tổ chức các hoạt động khủng bố theo kế hoạch định trước.

Theo cơ quan an ninh điều tra thì các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn.

Thái độ của Nguyễn Quốc Quân sau khi bị bắt là thành khẩn hợp tác.

Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của Nguyễn Quốc Quân và các đối tượng có liên quan khác.

Theo Tuổi trẻ

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.