| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố vụ án chặt phá pơmu ở Tương Dương

Thứ Tư 05/11/2014 , 09:09 (GMT+7)

Qua tìm hiểu được biết, cơ quan chức năng mới chỉ đưa được 103 tấm gỗ pơmu (khoảng 21m3) ra khỏi hiện trường. 

Ngày 3/11, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi chặt phá hơn 150m3 gỗ pơmu tại vùng rừng giáp ranh giữa xã Tam Hợp với khu vực biên giới 2 nước Việt – Lào. Cơ quan này cũng đang tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan.

Qua tìm hiểu được biết, cơ quan chức năng mới chỉ đưa được 103 tấm gỗ pơmu (khoảng 21m3) ra khỏi hiện trường. 

Theo đó, vụ việc chặt phá rừng nghiêm trọng nói trên được lực lượng kiểm lâm, BQL RPH địa bàn, bộ đội biên phòng xã Tam Hợp phát giác khi đang tiến hành tuần tra khu vực rừng biên giới Việt – Lào (ngày 25/7/2014). Tổng số lâm sản bị chặt phá là 156,768 m3.

Trong đó, gỗ tròn pơ mu nhóm IIA gồm 59 lóng (150,534 m3); gỗ xẻ pơ mu là 46 tấm (5,434 m3), còn lại một ít gỗ dổi tròn.

Có 4 nhóm đối tượng tham gia, chủ yếu là người dân ở 2 bản Phà Lỏm và Văng Môn (đều thuộc xã Tam Hợp).

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất