| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố vụ án truy sát đẫm máu trên đường Láng - Hòa Lạc

Thứ Năm 04/03/2010 , 16:18 (GMT+7)

Ngày 3/3, CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người đẫm máu trên đường cao tốc Láng – Hoà Lạc.

Túi khí trên xe dính nhiều vết máu (dưới đất là túi đựng hung khí màu xanh)

Ngày 3/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (CATP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, phá hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên đường cao tốc Láng – Hoà Lạc (địa phận xã Ngọc Liệt, huyện Quốc Oai) rạng sáng 2/3.

Theo cáo trạng, vào rạng sáng 2/3, người dân tại khu vực thuộc địa phận xã Ngọc Liệt, huyện Quốc Oai, cách trung tâm Hà Nội 20km về phía Bắc có một chiếc xe hơi 4 chỗ nằm đổ nghiêng, cửa kính bên tài xế có một vết thủng bằng bàn tay, bên trong xe có nhiều máu vương trên ghế trước và sau.

Khám nghiệm hiện trường, chiếc xe hơi 4 chỗ nói trên hiệu Honda Civic màu đen mang BKS 30L-9049 bị hư hỏng khá nặng ở phần đầu và sau xe. Điều đặc biệt, kính xe phía sau bị vỡ toàn bộ, cửa kính phía bên tài xế có thủng một lỗ bằng miệng bát, các cửa kính còn lại, phía trước đều còn nguyên vẹn. Bên trái xe ôtô có 6 lỗ thủng nghi do bị đạn bắn.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng kíp, 2 khẩu súng ngắn, 3 kiếm cùng 7 con dao chọc tiết lợn đã được tìm thấy trên xe. Trong xe có nhiều vết máu ở ghế ngồi trước và sau, 2 túi khí phía trước đều bị bung ra.

Theo một số nhân chứng (là lao động tại một nhà máy sản xuất kết cấu khung thép) cho biết, khoảng 0h30 ngày 1/3, trong khi một nhóm lao động khoảng 5 người đang xem tivi thì nghe thấy một tiếng nổ, một lúc sau có một thanh niên chạy vào nói bị tai nạn và xin trú nhờ, trên người có nhiều vết máu, rồi sau đó có một thanh niên khác đến đưa người này đi.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm