| Hotline: 0983.970.780

Khốn khổ vì rác thải

Thứ Tư 24/07/2013 , 09:09 (GMT+7)

Đã hơn 10 năm nay, người dân sống ở ấp Quang Mẫn, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường từ bãi rác của thị trấn.

Đã hơn 10 năm nay, người dân sống ở ấp Quang Mẫn, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường từ bãi rác của thị trấn. Mỗi ngày bãi rác này tiếp nhận từ 10 đến 15 tấn rác, thế nhưng bãi rác này hoàn toàn không có hệ thống xử lý rác thải.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, một người dân sống tại khu vực bãi rác, bức xúc: “Hằng ngày, nhà tôi phải ngửi mùi rác thải, nhất là vào mùa mưa mùi hôi càng nặng hơn. Ngày nào nhà tôi cũng phải sử dụng đến chục cái bẫy ruồi. Trẻ con, người lớn bị bệnh như ho, nhức đầu… liên tục”.

Bãi rác ngày càng nhiều hơn, nằm lộ thiên ngay trên ngõ đường vào trung tâm huyện nên mỗi khi trời mưa, nước từ bãi rác chảy tràn khắp nơi, khiến cho vật nuôi, cây trồng không thể phát triển được. Một người dân khác là bà Phạm Thị Ba phản ánh: “Khi ăn cơm nhà tôi cũng phải đóng các cửa kín mít nhưng vẫn có ruồi vào. Thậm chí phải mắc màn để ăn cơm. Dân kiến nghị mãi mà chính quyền không thấy giải quyết. Tôi cũng đã phản ánh nhiều lần tại buổi tiếp xúc cử tri HĐND thị trấn và HĐND tỉnh nhưng cũng chả ăn thua”.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất