| Hotline: 0983.970.780

Không cần dự giải quốc gia, cầu thủ HAGL vẫn có thể lên U19

Thứ Tư 24/12/2014 , 09:05 (GMT+7)

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai vẫn có thể được gọi vào tuyển U19 Việt Nam mà không cần dự giải U19 quốc gia./ Lứa U19 phải chọn SEA Games hoặc World Cup

Chia sẻ với báo giới trong buổi họp báo công bố nhà tài trợ giải U19 quốc gia chiều qua (23/12), tổng thư ký Lê Hoài Anh đã bộc lộ khá nhiều quan điểm của VFF xoay quanh vấn đề đào tạo trẻ và các đội tuyển U19.

Đặc biệt, khi được hỏi về khả năng triệu tập một số cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển U19 Việt Nam trong năm 2015, ông Hoài Anh tiết lộ các cầu thủ này vẫn có thể lên tuyển dù bản thân không dự bất kỳ giải đấu chính thức nào của VFF.

Tổng thư ký của VFF khẳng định: “Nếu các cầu thủ còn đủ độ tuổi quy định, họ vẫn còn cơ hội.”

Đây không phải là lần đầu tiên lứa trẻ của Hoàng Anh Gia Lai nhận được sự ưu ái như vậy. Hồi năm 2013, khi U19 Việt Nam được thành lập, những cậu bé của bầu Đức cũng không phải tham dự giải U19 quốc gia mà vẫn được gọi lên tuyển và chiếm đa số trong thành phần đội bóng.

Lý giải về sự đặc cách này, ông Hoài Anh nói: “Nguyên tắc tuyển chọn của bóng đá Việt Nam vẫn là cầu thủ có chuyên môn cao nhất sẽ được triệu tập. Hoàng Anh Gia Lai chiếm đa số vì họ có chuyên môn vượt trội.

Chuyện này là hợp lý. Đương nhiên, chúng ta không thể phủ nhận sự có mặt của những vận động viên tới từ lò đào tạo khác. VFF sẽ đảm bảo tuyển chọn các vận động viên phù hợp với đội hình đội tuyển.”

Trên lý thuyết, hệ thống giải trẻ (cụ thể là U19 quốc gia) là đấu trường kiểm tra năng lực và nơi tìm kiếm tài năng cho tuyển quốc gia (cụ thể là U19 Việt Nam).

Một cầu thủ nếu muốn lên tuyển nhất định phải thể hiện được tài năng ở sân chơi này. Sự ưu ái dành cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được cho là sẽ vô tình “cướp” mất cơ hội của những cầu thủ tới từ những lò đào tạo khác.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm