| Hotline: 0983.970.780

Khống chế 2 đối tượng buôn ma tuý từ Lào về có trang bị súng

Thứ Bảy 02/06/2018 , 13:43 (GMT+7)

Theo thông tin NNVN có được, qua công tác trinh sát, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An phát hiện có một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) rồi đưa sang TP Vinh, sau đó đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Tang vật vụ án

Ngay sau đó, Công an TP Vinh thành lập chuyên án mang bí số 418D, quyết tâm đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian theo dõi, 9h ngày 1/6, Ban chuyên án phối hợp với lực lượng Công an huyện Hương Sơn, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) phục kích, bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Hữu Ngạn (SN 1980), trú xóm Ngọc Khánh, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương và Lê Văn Thắng (SN 1988), trú khối 8, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 10kg ma tuý đá, 1 khẩu súng K54 đã lên đạn, 1 xe ôtô Fortuner, 4 điện thoại di động và hơn 10 triệu đồng.
các đối tượng.

Anh T. - một người dân tham gia hỗ trợ lực lượng Công an vây bắt hai đối tượng buôn ma tuý trên - kể lại: “Khoảng 9h lực lượng công an đang truy bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy trên tuyến QL8A. Lúc này, tôi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ cơ quan chức năng. Ngay lập tức, tôi điều khiển xe ben chắn ngang QL8A đón lỏng các đối tượng tại địa bàn xóm Hoàng Nam, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn. Một lúc sau, tôi thấy 1 chiếc xe Fortuner màu trắng chạy với tốc độ rất nhanh, phía sau là xe của lực lượng công an đang truy đuổi. Bị 2 chiếc xe ben chắn ngang đường không thể chạy nên chiếc xe Fortuner màu trắng đã phải dừng lại. Lúc này, lực lượng công an xuống xe, nổ sung bắn chỉ thiên, yêu cầu các đối tượng đầu hàng. Một lúc sau, 2 đối tượng mở cửa xe bước xuống, trên tay cầm súng nói “chấp nhận thua”. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 2 đối tượng”.

Tại cơ quan điều tra, Ngạn và Thắng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội. 2 đối tượng khai nhận, đã cấu kết với nhau vận chuyển ma túy từ Lào đưa về Việt Nam tiêu thụ từ nhiều năm qua.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm