| Hotline: 0983.970.780

Không chờ hồ xả nước, chủ động bơm trữ vào hệ thống

Thứ Năm 29/12/2016 , 13:21 (GMT+7)

Sáng 29/12, Đoàn công tác của Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NN-PTNT) do đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cấp nước phục vụ đổ ải gieo cấy lúa vụ đông xuân 2016-2017 tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương.


Đoàn công tác kiểm tra hoạt động của trạm bơm Yên Hậu
 

Thuận lợi của Bắc Ninh năm nay là trạm bơm Yên Hậu đã khánh thành và đưa vào vận hành. Theo ông Nguyễn Văn Ty – Giám đốc Cty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống (Bắc Ninh), công trình này gồm 6 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 5.700 m3/h.

Trước đây khoảng 2000 ha đất gieo cấy lúa vụ xuân của huyện Yên Phong phụ thuộc vào nguồn cấp của trạm bơm Trịnh Xá qua hệ thống Kênh Bắc. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, mực nước tại cống Long Tửu (Đông Anh, Hà Nội) xuống thấp nên việc lấy nước khó khăn hơn.

Khi trạm bơm Yên Hậu vận hành, lấy nước từ sông Cà Lồ thay thế cho trạm bơm dã chiến đi vào vận hành sẽ chủ động nguồn nước cho huyện Yên Phong và tiếp nguồn cho sông Ngũ Huyện Khê. Cũng theo ông Ty, năm nay do thời tiết hanh khô, lượng nước cần cho làm đất sẽ lớn hơn. Công ty đã chủ động bơm nước trước vào nội đồng từ các kênh chìm.

Theo Ông Đặng Công Hưởng – Phó giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Ninh, năm nay diện tích gieo cấy vụ đông của toàn tỉnh là 35.000 ha, trong đó có 34.000 ha lúa, còn lại là rau màu. Quan điểm của tỉnh là không để diện tích thiếu nước nên ngành chỉ đạo ngành thuỷ nông chủ động tích nước trước.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi Nguyễn Văn Tỉnh cho biết, năm nay lượng mưa ít, lượng nước về các hồ chứa thuỷ điện hao hụt từ 20 – 40% so với trung bình nhiều năm.

Vì vậy các địa phương phải chỉ đạo và thực hiện quyết liệt trong công tác nạo vét kênh mương, thuỷ lợi nội đồng khơi thông dòng chảy. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi với bà con để lấy nước nhanh khi các hồ chứa tiến hành xả nước. Nhận định chung, công tác chuẩn bị của địa phương rất chủ động bơm nước vào hệ thống để tăng lượng nước đệm, vì thế khi có nguồn, chúng ta có thể đưa nước vào nội đồng. Năm nay, tỉnh Hưng Yên gieo cấy hơn 36.000 ha lúa, chủ yếu là trà xuân muộn.

Ông Nguyễn Văn Tú – Giám đốc Cty Khai thác công trình thuỷ lợi Hưng Yên - cho biết: Chưa năm nào diện tích đất cày nỏ của tỉnh lại đạt 100% như năm nay. Bởi vậy lượng nước cần để đổ ải sẽ rất lớn. Theo dự tính, lượng nước xả các hồ chứa thuỷ điện trong đợt 1 chỉ đủ cấp nước cho khoảng 30% diện tích đổ ải của tỉnh.

Vì thế, Cty đã chủ động ứng dụng công nghệ mới nhằm bơm nước ngay tại các cửa cống trọng điều kiện mực nước hạ thấp tại sông Lương Tài và một số sông nội đồng với điện năng tiêu tốn giảm 4-5 lần so với các máy bơm truyền thống đang sử dụng đại trà.

Còn tại huyện Khoái Châu và Kim Động, địa phương đã xây dựng 3 cống điều tiết nước trong hệ thống liên hoàn các sông Kim Ngưu, Từ Hồ - Sài Thị, Đồng Quê để chủ động trữ nước phục vụ 5.000 ha lúa của 2 huyện Khoái Châu và Kim Động. Chiều nay, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị lấy nước tại Hải Dương và một số địa phương khác.

Xem thêm
Bổ sung 1 cặp hươu sao lên đảo Bạch Long Vỹ

HẢI PHÒNG Hơn 10 ngày sau khi phát hiện cá thể hươu sao trên đảo, huyện Bạch Long Vỹ được bổ sung thêm 1 cặp hươu khác, có cả đực và cái để phát triển đàn.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.