| Hotline: 0983.970.780

Không cho nhập xe sang làm quà tặng

Thứ Ba 13/03/2012 , 11:28 (GMT+7)

Bộ Công Thương vừa từ chối đề nghị của một cá nhân tại Hà Nội về việc xin nhập khẩu một chiếc ô tô siêu sang theo hình thức phi mậu dịch.

Hình ảnh chiếc siêu xe Bentley Continental Spur (Ảnh minh họa)

Bộ Công Thương vừa từ chối đề nghị của một cá nhân tại Hà Nội về việc xin nhập khẩu một chiếc ô tô siêu sang theo hình thức phi mậu dịch.

Đáng lưu ý, đó là chiếc Bentley Continental Spur dung tích 6.0L chưa qua sử dụng, có giá trị lên đến cả chục tỉ đồng, được khai báo là quà biếu, quà tặng.

Theo Bộ Công Thương, chiếc ô tô nói trên gửi cho một cá nhân tại Việt Nam phải được nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 20/2011 của Bộ Công Thương về việc bổ sung thủ tục nhập khẩu ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Do chính sách hạn chế nhập hàng xa xỉ để kiềm chế nhập siêu, gần đây, cơ quan hải quan đã cảnh báo về hiện tượng doanh nghiệp lách luật bằng “chiêu” xin nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch làm quà biếu, quà tặng, với giá trị lô hàng rất cao hoặc số lượng nhập khẩu rất lớn.

(Theo Người lao động)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất