Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Trần Văn Thanh chiều qua 29/11. Theo đó, cơ quan chức năng không phát hiện thấy có chất 1,4 Dioxan gây độc.
Ngoài ra, hàm lượng Quaternium và Formaldehyde giải phóng đều nằm trong giới hạn cho phép dùng trong mỹ phẩm và an toàn cho người sử dụng. Kết quả này đã được Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM làm xét nghiệm sau khi có thông tin trong dầu gội đầu Baby’s Johnson có chứa chất Quaternium-15 và 1,4 Dioxan có khả năng gây ung thư.
Đại diện của Cục Quản lý Dược cung cấp thêm thông tin, theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN quy định về quản lý mỹ phẩm của Hiệp hội các nước Đông Nam Á, chất 1,4 Dioxan không được phép sử dụng như là thành phần trong công thức sản phẩm mỹ phẩm. Còn chất Quaternium- 15 được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm với vai trò là chất bảo quản, được phép có hàm lượng là 0,05%. Hàm lượng Quaternium-15 trong sản phẩm này của Cty TNHH Johnson & Johnson Việt Nam đã được Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấp phép.