| Hotline: 0983.970.780

Không có chỗ cho "công thần"

Thứ Ba 16/12/2014 , 21:11 (GMT+7)

VFF và HLV Miura đã xây dựng gần như hoàn chỉnh kế hoạch cho bóng đá Việt Nam vào năm 2015, trong đó không có chỗ cho những công thần.

Trẻ hóa toàn bộ

Ngay từ ngày đầu làm việc với bóng đá Việt Nam, HLV Miura đã dành sự ưu ái đặc biệt cho các cầu thủ trẻ. Trong danh sách 23 tuyển thủ dự AFF Cup 2014, ông thẳng tay loại bỏ những cầu thủ kinh nghiệm nhưng không thể hiện được khả năng như Quốc Anh, Trọng Hoàng và thế chỗ bằng Huy Toàn, Hoàng Thịnh, Huy Hùng.

Dù bị loại một cách choáng váng khỏi sân chơi số một khu vực, nhưng không ai nói thầy Nhật đã lựa chọn sai. Các học trò U23 của ông luôn chơi với hơn 100% phong độ, và giúp ĐTVN có những chiến thắng ấn tượng trước Philippines và Malaysia ở lượt đi.

15-59-37_u1e3nh-1
HLV Miura buồn bã sau khi bị loại khỏi AFF Cup 2014

Thành công bước đầu ấy giúp HLV Miura và VFF tự tin tiếp tục công cuộc trẻ hóa. Trong một năm mà ĐTQG không tham dự giải đấu lớn nào, cựu HLV trưởng Sapporo càng có thêm cơ hội để thử nghiệm cầu thủ trẻ.

Với mục tiêu trọng tâm là vòng loại U23 châu Á vào tháng 3 và SEA Games 28 vào tháng 6, HLV Miura sẽ dốc toàn lực theo dõi V-League 2015 để chọn ra những gương mặt triển vọng bổ sung vào đội Olympic, bên cạnh các tên tuổi đã khẳng định được tài năng như Hồng Quân, Hoàng Thịnh, Ngọc Hải.

Điều đáng tiếc duy nhất trong bản kế hoạch sơ bộ mà VFF và HLV Miura bàn bạc, đó là việc những cựu binh lớn tuổi của ĐTQG không được nhắc đến. Với một nền bóng đá còn kém phát triển và chưa có nhiều điều kiện so tài ở cấp độ châu lục như Việt Nam, ĐTQG vẫn chưa thoát khỏi quy luật “chẵn - lẻ” của SEA Games và AFF Cup.

Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương và những ngôi sao quá 23 tuổi sẽ lại phải chờ thêm 2 năm nữa mới lại được ăn cơm trên tuyển.

Cơ hội cho lứa U19

Nếu những “ông già” đã hết đất dụng võ thì 2015 lại là một năm bản lề đối với lứa U19 hiện tại. Với tài năng và sức hút mãnh liệt với khán giả, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... sẽ là nòng cốt cho các đội trẻ của bóng đá Việt Nam.

Không phải đến bây giờ, việc đôn lứa U19 lên làm nhiệm vụ ở đội Olympic hay ĐTQG mới được nhắc đến. Tuy nhiên, vì nhiều lý do như thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, quá tải trong lịch thi đấu mà HLV Miura chưa có cơ hội làm việc cùng các học trò của thầy Giôm.

15-59-37_u1e3nh-2
Những cái tên như Văn Quyết, Công Vinh không xuất hiện trong kế hoạch năm 2015

Tất cả sẽ khác vào đầu năm tới, khi đích thân bầu Đức bật đèn xanh cho đội “gà nòi” của ông. Dù vẫn cho rằng lứa Công Phượng chỉ thực sự sẵn sàng ở SEA Games 29 (năm 2017) nhưng ông chủ của HAGL đã cam kết giúp đỡ hết mình để các em hoàn thành nhiệm vụ quốc gia.

Vấn đề lăn tăn duy nhất trong việc HLV Miura tiếp quản “báu vật” bầu Đức, đó là ai sẽ giúp thầy Nhật làm cầu nối với lứa Công Phượng - những người chưa từng thi đấu chuyên nghiệp ở các giải chính thức.

Tại AFF Cup 2014, các trợ lý Đặng Phương Nam, Ngô Quang Sang, và HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh đã cố gắng theo sát từng buổi tập của thầy Nhật. Mặc dù vậy, cho đến tận khi kết thúc giải, công việc thường ngày của họ vẫn chỉ là “sắp marker”. Trong khi đó, chuyện quản quân, nắm bắt tâm lý cầu thủ hầu như chỉ do HLV Miura đảm nhận.

Một gợi ý không tồi là đưa thầy Giôm lên làm trợ lý cho HLV Miura. Ai cũng rõ nhà cầm quân người Pháp hiểu các học trò của ông đến thế nào, và sự góp mặt của ông chắc chắn sẽ giúp Công Phượng cùng các đồng đội không bị xao nhãng trên sân tập.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm