| Hotline: 0983.970.780

Không có chuyện rắn lục cắn người hàng loạt

Thứ Ba 11/09/2012 , 10:18 (GMT+7)

Ông Lê Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh, khẳng định: Thời gian qua chỉ có 1-2 trường hợp bị rắn lục cắn do bất cẩn...

Thời gian qua tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ có nhiều thông tin rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ở khu vực gần trường ĐH Y dược và cắn người hàng loạt. Thông tin làm nhiều người dân sống trong tình trạng hoang mang.

Ông Lê Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh, khẳng định: Thời gian qua chỉ có 1-2 trường hợp bị rắn lục cắn do bất cẩn trong lúc đi vào bụi rậm, chứ không có hàng loạt người dân trong phường bị rắn cắn. Thậm chí có thông tin nói trường ĐH Y dược nuôi rắn lục để nghiên cứu, sau đó rắn sổng chuồng ra cắn người.

Ông Vũ nói thêm, chỉ duy nhất gần đây là trường hợp của anh Trần Tấn Lợi (31 tuổi) ở phường An Khánh bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào chân trong lúc đi bắt ếch. Ông Vũ cũng thừa nhận ở khu vực gần trường có nhiều khu đất còn bỏ hoang cỏ mọc um tùm. Hiện nay, UBND phường An Khánh đã làm công văn gửi chủ đầu tư các dự án xây dựng trên địa bàn khẩn trương phát quang bụi rậm. Đồng thời phường kết hợp ngành y tế quận Ninh Kiều tuyên truyền hướng dẫn người dân cách phòng trừ khi bị rắn cắn.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất