| Hotline: 0983.970.780

Không có chuyện ve sầu làm ảnh hưởng cây ăn trái

Thứ Ba 09/05/2017 , 08:57 (GMT+7)

Khoảng 1 tháng nay, nhiều nhà vườn tại miền Tây tỏ ra lo lắng khi đàn ve sầu xuất hiện với số lượng lớn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây không phải là lần đầu đàn ve sầu xuất hiện tại các nhà vườn, mà trước đó cũng đã xuất hiện tại nhiều nơi.

Thời gian vừa qua, không chỉ các nhà vườn tại Bến Tre, mà nhiều địa phương khác như Tiền Giang hay Đồng Tháp đều xuất hiện loại ve sầu này. Tuy nhiên, thời gian gần đây chúng tụ tập về nhiều tại vùng trái cây huyện Chợ Lách (Bến Tre).

Theo ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng Phòng NN-PTNT Chợ Lách, loại ve sầu xuất hiện tại địa phương ông thực chất là loại ve rừng và không phải con vật xa lạ gì. Đây là loại ve di cư theo bầy đàn, khoảng hai năm trước, chúng đã xuất hiện tại đây. Tuy nhiên, năm nay vào thời điểm này thì tập trung với số lượng đông hơn và gây tiếng ồn lớn.

“Chúng tôi chưa ghi nhận bất cứ phản ánh nào của người dân về con ve rừng làm ảnh hưởng tới vườn cây ăn trái hay bất cứ hoạt động sản xuất nào của bà con. Trên thực tế, từ những thông tin báo chí phản ánh thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã đi xác minh, không có chuyện ve sầu làm ảnh hưởng cây ăn trái”, ông Liêm khẳng định.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.