| Hotline: 0983.970.780

Không để xảy ra lạm thu, bán đồng phục trong trường học

Thứ Hai 19/08/2019 , 15:04 (GMT+7)

Ngành giáo dục Kiên Giang sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học.

Không tổ chức mua bán đồng phục, dụng cụ, tài liệu học tập trong nhà trường

Ông Ninh Thành Viên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang vừa ký công văn gửi các đơn vị, trường học hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Theo đó, các cơ sở giáo dục phải công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lạm thu, không tổ chức mua bán đồng phục, dụng cụ, tài liệu học tập trong nhà trường. Các cấp quản lý giáo dục tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học.

Ngành giáo dục Kiên Giang yêu cầu các trường không để xảy ra tình trạng lạm thu

Tổ chức có ý nghĩa các hoạt động đón học sinh đầu cấp, tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường, giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp. Chậm nhất sau lễ khai giảng phải ban hành kế hoạch giáo dục của nhà trường trong cả năm học, đảm bảo nội dung chương trình giáo dục theo quy định.

Các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trường học, đặc biệt lưu ý giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong đưa, đón học sinh.

Tất cả các cơ sở giáo dục phải có kế hoạch đảm bảo an ninh, đặc biệt là giải pháp an toàn trong đưa, đón học sinh hàng ngày

Tất cả các trường học trong toàn ngành phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị địa phương tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 thống nhất trong toàn tỉnh vào sáng 5/9, “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Phòng GD-ĐT các huyện, thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền chọn xã nông thôn mới hoặc xã khó khăn tập trung chỉ đạo tổ chức và dự lễ khai giảng tại các trường học trên địa bàn này.

Thực hiện hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo”.

HĐND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh có hiệu lực vào đầu năm học 2019 - 2020.

Theo đó, mức thu học phí/học sinh/tháng, đối với các trường mẫu giáo công lập ở địa bàn phường, thị trấn là 84 ngàn đồng, nhà trẻ, mẫu giáo học hai buổi/ngày 125 ngàn đồng, trung học cơ sở 84 ngàn đồng, trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông 125 ngàn đồng. Đối với các trường ở khu vực nông thôn thuộc địa bàn các xã, mức thu học phí bằng 50% so với quy định trên.

 

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.