Cục Trồng trọt có công văn gửi Sở NN-PTNT các tỉnh vùng ĐBSH và trung du, miền núi phía Bắc về việc chỉ đạo SX vụ ĐX 2012 - 2013.
Theo đó cần chỉ đạo và tổ chức tốt công tác lấy nước đổ ải đợt 3 (từ ngày 19 - 24/2/2013) phục vụ làm đất gieo cấy; tiếp tục trữ nước vào hệ thống kênh mương, hồ, ao để tưới dưỡng đợt đầu cho những diện tích cấy sớm.
Đối với diện tích lúa đã cấy và diện tích gieo thẳng lúa có 2-3 lá thật cần giữ nước trên mặt ruộng lúa từ 2-3 cm; nếu rét kéo dài cần bón bổ sung 1-2 kg kali/sào Bắc bộ, không bón phân đạm hoặc các loại phân hỗn hợp có hàm lượng đạm cao khi nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C; khi trời ấm cần tranh thủ tỉa dặm kịp thời để đảm bảo đủ mật độ và bón thúc sớm cho lúa bén rễ, hồi xanh, đẻ nhánh thuận lợi.
Đối với diện tích lúa mới gieo thẳng (chưa ra lá thật) giữ nước đủ ẩm không để bị khô mặt ruộng hoặc ngập sâu tạo thuận lợi cho lúa sinh trưởng phát triển. Nếu trời rét kéo dài, nên bón thêm tro bếp, kali, lân hoặc phân chuồng hoai mục.
Đối với diện tích mạ xuân muộn đã gieo phải che phủ nilon 100%; giữ đủ ẩm, bón thêm phân chuồng hoai mục, phân lân, kali; nên phun thêm các chế phẩm hỗ trợ sinh trưởng KH, ET, 3M… trước khi cấy.
Nếu nhiệt độ dưới 15 độ C tuyệt đối không cấy, gieo thẳng, áp dụng các biện pháp hãm mạ hoặc hãm mộng đã ngâm ủ. Tranh thủ thời tiết ấm lên cần chuẩn bị ruộng thật nhanh để cấy, tránh tình trạng “mạ chờ ruộng” dẫn đến mạ sân, mạ nền đất cứng bị chết hoặc phát triển kém do thiếu dinh dưỡng, nhiễm nấm bệnh.
Năm nay do đất không được ải, cần khuyến cáo làm đất kỹ, tăng cường bón lót phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh, phân lân, phân NPK có hàm lượng lân cao bón lót trước khi cấy; nơi đất chua phèn nên bón 10-15 kg vôi bột/sào Bắc bộ.
Vận động tuyên truyền nông dân sau Tết ra đồng sớm, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tích cực gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, kết thúc trong tháng 2/2013, trừ một số nơi có điều kiện đặc thù; chăm sóc lúa theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo lúa sinh trưởng, phát triển tốt...