| Hotline: 0983.970.780

Không khí lạnh tăng cường mạnh tại khu vực Bắc Bộ

Thứ Hai 25/10/2010 , 14:07 (GMT+7)

Ngày và đêm 25/10, bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc với cường độ mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày và đêm nay (25/10), bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc với cường độ mạnh.

Do ảnh hưởng của khối không khí này, ở phía tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi trung Trung Bộ, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6-7, giật trên cấp 7, biển động mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ trung bình yếu.

Dự báo chi tiết các vùng như sau, phía tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19, có nơi 13-15 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, sau tăng lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22, có nơi 15-17 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, sau tăng lên cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Đêm gió chuyển hướng bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.