| Hotline: 0983.970.780

Không khí lạnh tăng cường, nhiều tỉnh miền Bắc có mưa lớn

Thứ Bảy 25/01/2020 , 18:09 (GMT+7)

Hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Tại khu vực Hà Nội, Nam Định, Hà Nam… nhiều nơi đã có mưa, mưa rào. Trời chuyển rét đậm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều địa phương đã xuất hiện những cơn mưa lớn, gây ngập đường.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm nay (25/1, tức ngày mùng 1 Tết) không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực từ 3000 - 5000m, nên trong chiều tối và đêm nay (25/1) ở phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Riêng khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm nay (25/01) có lúc có mưa, mưa rào. Trời rét, từ đêm nay trời rét đậm.

Tại Nam Định, ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết, một số nơi đã xuất hiện những cơn mưa rào, trời chuyển rét. Nhiều tuyến đường trong nội thành phố bị ngập nặng, gây khó khăn cho các phương tiện khi tham gia giao thông.

Hiện các đơn vị chức năng của TP Nam Định, đã bố trí cán bộ nhân viên trực, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực hố ga và những vị trí nước sâu để đảm bảo an toàn cho ngươi dân.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.