| Hotline: 0983.970.780

Không khởi tố vụ 75 người bị bỏng do đốt lửa trại ở Thanh Hóa

Thứ Hai 19/10/2015 , 10:54 (GMT+7)

Đây được xác định là lỗi vô ý và đến nay tất cả những người bị thương đều có đơn từ chối không đi giám định thương tích cũng như không yêu cầu bồi thường về dân sự.

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đông Sơn vừa thông báo kết quả điều tra vụ việc 75 người (chủ yếu là thiếu niên, nhi đồng) bị bỏng xăng do việc đốt lửa trại ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn.

Theo đó, nguyên nhân gây ra vụ việc là lỗi vô ý, chủ quan, cẩu thả của ban tổ chức đã không nhận thức được nền cát ướt, khi đổ xăng để làm mồi đốt sẽ loang theo nền cát dẫn đến khi châm lửa, lửa bốc nhanh và gây bỏng cho các cháu đứng xung quanh.

“Đây là lỗi vô ý gây thương tích trong việc đốt lửa trại. Đến nay, tất cả những người bị thương đều có đơn từ chối không đi giám định thương tích cũng như không yêu cầu bồi thường về dân sự. Vì vậy, ngày 5/10/2015, Cơ quan CSĐT (CA Đông Sơn) đã ra quyết định không khởi tố vụ án trên. Đồng thời, xử lý hành chính đối với Lê Minh Hải (Chỉ huy phó, Ban chỉ huy quân sự Đông Anh) về hành vi “xâm hại đến sức khỏe người khác”, theo điểm e, khoản 3, Điều 5; Lê Thọ Hưng (Bí thư đoàn xã) và Lê Bá Đức (Phó Bí thư đoàn xã) về hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt theo khoản 2, Điều 33, Nghị định 167/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ”, kết luận điều tra nêu rõ.

Trước đó, ngày 5/8 xã Đông Anh tổ chức hội trại tổng kết hoạt động sinh hoạt hè năm 2015 cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tại sân vận động xã Đông Anh. Đến 22h cùng ngày, ban tổ chức đốt lửa trại thì bất ngờ ngọn lửa bùng lên, lan rộng làm 75 người bị bỏng ở chân, tay, đoạn từ đầu gối trở xuống.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.