| Hotline: 0983.970.780

Không lo hạn, chỉ sợ cực đoan bất thường

Thứ Sáu 10/01/2014 , 10:18 (GMT+7)

Vụ ĐX 2013-2014 ở miền Bắc và mùa khô 2014 miền Nam sẽ ít có khả năng xảy ra căng thẳng về hạn hán. Tuy nhiên, sẽ rình rập nguy cơ thời tiết cực đoan bất thường.

Vụ ĐX 2013-2014 ở miền Bắc và mùa khô 2014 miền Nam sẽ ít có khả năng xảy ra căng thẳng về hạn hán. Tuy nhiên, sẽ rình rập nguy cơ thời tiết cực đoan bất thường. Ông Lê Thanh Hải (ảnh) – Phó GĐ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương đã nhận định như vậy khi trao đổi với NNVN về diễn biến thời tiết trong mùa ĐX 2013 – 2014.

Theo ông Hải, việc mùa mưa bão năm 2013 diễn ra dồn dập, bên cạnh thiệt hại nặng nề cũng đã tạo ra một phần thuận lợi cho SX nông nghiệp trong vụ ĐX 2013-2014 do hiện tại hầu hết các hồ chứa thủy lợi và thủy điện ở tất cả các vùng trên cả nước đều tích nước mức bình thường hoặc cao hơn mức bình thường.

Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết mùa ĐX 2013-2014 được dự báo sẽ tương đối thuận lợi nên tất cả các vùng trên cả nước ít có khả năng xảy ra hạn hán nghiêm trọng.

Cụ thể, tình hình mưa mùa ĐX 2013-2014 ra sao thưa ông?

Ở Bắc bộ, lượng mưa các tháng 1 và 2/2014 dự báo sẽ phổ biến ở mức thấp hơn một ít so với trung bình nhiều năm (TBNN). Tuy nhiên sang tháng 3 và 4/2014, lượng mưa Bắc bộ sẽ có khả năng cao hơn một ít so với TBNN. Tương tự các tỉnh Trung bộ và Nam bộ từ tháng 1 đến tháng 4/2014 dự báo lượng mưa sẽ cao hơn mức TBNN.

Vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2012 chỉ có một cơn bão gây mưa nên các hồ chứa tích rất ít nước gây hạn nặng trong mùa khô năm 2013. Tuy nhiên năm nay tình hình rất khả quan, các hồ đều tích đầy nước do vùng này gặp rất nhiều đợt mưa bão trong năm 2013. Vì vậy, mùa khô năm nay trên cả nước khó có khả năng xảy ra hạn nghiêm trọng như năm 2013.

 Chỉ có một số vùng trung du Bắc bộ (như Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn...), vùng tây Khu IV (cũ) hoặc Tây Nguyên có thể bị hạn cục bộ nhưng sẽ không nghiêm trọng. Ở các vùng này, cũng cần hết sức đề phòng nguy cơ cháy rừng trong mùa khô.

Vùng ĐBSH và trung du MNPB trong vụ ĐX 2013-2014 có khả năng xảy ra thiếu nước, khó khăn cho việc lấy nước gieo cấy vụ ĐX như một số năm không thưa ông?

Diễn biến mùa đông năm nay ở Bắc bộ xin được nói sau, nhưng có một hiện tượng khá đặc biệt chưa từng có. Đó là trong khoảng từ ngày 14-16/12/2013 vừa qua, giữa mùa đông nhưng lại xảy ra một đợt mưa trên diện rộng tại các tỉnh MNPB, với lượng mưa tại Điện Biên, Lai Châu trung bình tới 150 – 200 mm.

Kết hợp với băng tuyết tan chảy tại dãy Hoàng Liên Sơn, đã tạo nên một đợt lũ trái mùa chưa từng thấy. Lưu lượng lũ về hồ Sơn La ngày 16/12/2013 lên tới trên 5.000 m3/s – gấp hơn 2 lần so với lưu lượng lũ chính vụ vào mùa hè các năm ở MNPB (thường chỉ từ 2.000 – 2.500 m3/s).

Điều này đã cung cấp nước bổ sung rất lớn cho các hồ chứa thủy lợi và thủy điện ở thượng nguồn các hệ thống sông Bắc bộ. Vì vậy, vụ ĐX 2013-2014 ở Bắc bộ sẽ không phải lo chuyện thiếu nước.

Dự báo, dòng chảy toàn hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình chỉ có khả năng nhỏ hơn TBNN từ 5-18% (mức thiếu hụt khá thấp), cộng với khi hệ thống các hồ thủy điện xả nước phục vụ tưới cho hạ du thì mực nước các sông sẽ rất dồi dào. Việc cấp nước và phát điện trong mùa khô 2013-2014 ở miền Bắc cũng sẽ bớt căng thẳng.

Vậy ở Nam bộ thì sao?

Nam bộ và cả Tây Nguyên vào mùa khô năm nay thời tiết dự báo cũng đặc biệt, đó là sẽ có sự xuất hiện của nhiều đợt mưa trái mùa, tập trung từ tháng 2 đến tháng 4/2014. Mưa trái mùa mang lại nhiều cái lợi cho SX nông nghiệp, đặc biệt là trồng trọt nhưng lại gây hại rất lớn cho nghề muối ở các tỉnh ĐBSCL và Duyên hải Nam Trung bộ, bởi đây là giai đoạn SX muối chính vụ.


SX muối ở Nam bộ sẽ đối mặt với khó khăn với nguy cơ mưa trái mùa 
trong mùa khô 2014

Trên biển, khuynh hướng 4-5 năm trở lại đây cho thấy bão không còn tập trung vào mùa mưa bão từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm nữa mà rải đều dần các tháng trong năm. Năm 2014, dự báo sẽ vẫn có bão sớm (tương tự 2013).

Cụ thể trong các tháng đầu năm 2014, bão và ATNĐ vẫn còn có khả năng xuất hiện và hoạt động trên khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa và trên biển cực nam nước ta, có nguy cơ ảnh hưởng tới Nam bộ và cả Duyên hải Nam Trung bộ nên đây là tín hiệu rất khó lường cho SX, đặc biệt là SX muối.

Ông có nhắc tới hiện tượng đặc biệt, mưa lũ giữa mùa đông ở MNPB. Vậy mùa đông năm nay ở Bắc bộ còn gì bất thường nữa không?

Như đã nói, mùa đông năm nay diễn biến khá đặc biệt. Đầu mùa đông ấm hơn TBNN, nhưng sang tháng 12/2013 lại đột ngột rét sâu. Một số nơi nền nhiệt thấp hơn TBNN từ 2-3 độ C. Dự báo tháng 1 tới tháng 2/2014, lạnh sâu, rét đậm rét hại sẽ còn diễn ra ở Bắc bộ.

Trước mắt, từ giữa tuần tới, khả năng Bắc bộ sẽ lại xuất hiện một đợt rét đậm rét hại kéo dài cho tới giáp Tết Nguyên đán, với nguy cơ xảy ra băng giá kèm sương muối, đặc biệt là các tỉnh trung du MNPB. Tuy nhiên nguy cơ gây băng tuyết như đợt rét trung tuần tháng 12/2013 là rất thấp.

Nhìn chung, mùa đông năm nay được đánh giá là một mùa đông lạnh. Rét đậm, rét hại sẽ tập trung trước tháng 2/2014, mỗi đợt kéo dài từ 10-15 ngày, xen kẽ các đợt nắng ấm kéo dài từ 3-7 ngày.

Mặc dù vậy, dự báo sẽ ít có khả năng xảy ra các đợt rét đậm rét hại kéo dài tới 1 tháng như năm 2008. Giai đoạn dịp Tết Nguyên đán, thời gian nghỉ Tết kéo dài tới 9 ngày, nhiều khả năng ít nhất ½ thời gian nghỉ Tết sẽ có rét đậm rét hại.

Kết thúc mùa rét, tới tháng 3-4/2014, vùng trung du MNPB cũng sẽ xuất hiện thời tiết bất thường khi dự báo sẽ có nguy cơ xảy ra dông, lốc xoáy, mưa đá tại một số vùng. Tuy nhiên nói chung, đó vẫn chỉ là dự báo.

Với tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay, thời tiết không còn diễn ra theo các quy luật mang tính chu kỳ nữa. Các kỷ lục về rét, hoặc nóng có thể lập kỷ lục bất kỳ lúc nào.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Giải pháp phòng bệnh dại của thành phố lớn nhất nước

TP.HCM Tập trung tiêm phòng vacxin đại trà cho chó, mèo và tiêm phòng bổ sung thường xuyên theo lứa tuổi, đến nay, TP.HCM là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại.

Giá ớt giảm mạnh, nông dân không buồn thu hoạch

QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất