| Hotline: 0983.970.780

Không nhận được giấy báo thi ĐH, uống thuốc sâu tự vẫn

Thứ Tư 07/07/2010 , 15:02 (GMT+7)

Đăng ký thi vào ĐH Đà Lạt nhưng không có giấy báo thi, quẫn trí, H. liền uống thuốc từ cỏ tự tử.

Cho đến trưa qua 7/7, theo ông Nguyễn Bá Hy, Giám đốc BVĐK Lâm Đồng thì sức khỏe của em Nguyễn Thị H, học sinh Trường THPT Tân Hà, huyện Lâm Hà vẫn rất nguy kịch.

Em Nguyễn Thị H.

Sáng 7/7, BVĐK Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhân H do ngộ độc thuốc. Chị Vân- chị gái của H cho hay, em gái chị đã nộp hồ sơ dự thi vào khối A khoa sư phạm Toán (ĐH Đà Lạt) tại Trường THPT Tân Hà, nhưng đến cận ngày thi H vẫn không nhận được giấy báo. H đã lên tận ĐH Đà Lạt nhờ nhà trường kiểm tra lại nhưng không có hồ sơ đăng ký dự thi tại trường này. Trong lúc quẫn trí, H đã viết một bức thư để lại cho gia đình rồi uống thuốc trừ cỏ tự tử.

Theo BS Phan Thạch Khuê, Phó khoa Hồi sức cấp cứu BVĐK Lâm Đồng, hiện trạng bệnh của H ngày càng nặng. BS Khuê cho biết, Para Quat là một loại thuốc trừ cỏ cực độc, hiện vẫn chưa có thuốc điều trị cho những nạn nhân uống loại thuốc này.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất