| Hotline: 0983.970.780

Không phải cứ cao tuổi là "bất lực"

Thứ Năm 31/05/2012 , 09:55 (GMT+7)

Tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội, khẳng định không phải người cao tuổi nào cũng bị “bất lực”.

Tiến sĩ Lê Vương Văn  Vệ, Giám đốc bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội, khẳng định không phải người cao tuổi nào cũng bị “bất lực”. Theo ông Vệ, tuổi quan hệ tình dục không có mốc cụ thể và xã hội cần thay đổi cách nhìn nhận khá tiêu cực như trên để giúp người cao tuổi có thêm nhiều cơ hội hiện thực hóa nhu cầu chính đáng của mình một cách đường hoàng.

>> Chuyện khó nói của người già

CHUYỆN ĐAU LÒNG

Trong thời gian vừa qua, những vụ hiếp dâm trẻ em của các cụ già lớn tuổi đã liên tiếp xảy ra. Có thể kể đến vụ việc gần đây nhất là một cháu bé lớp 4 ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị ông già 68 tuổi giở trò đồi bại dẫn đến có thai. Trước đó, cũng một ông cụ tuổi 80 bị tố hại đời bé gái 11 tuổi ở xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam khiến dư luận vừa kinh ngạc, vừa bức xúc.

Đây chỉ là một vài vụ việc điển hình được báo chí đưa tin. Và không chỉ có các cụ ông có nhu cầu và khả năng tình dục cao mà ngay cả các cụ bà cũng không phải là ngoại lệ. Cách đây không lâu, vụ việc cậu sinh viên Phạm Trường Pha (sinh năm 1991, sinh viên một trường Cao đẳng thuộc TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc) giết người tình già 68 tuổi vì không được “trả công” đúng như thỏa thuận sau khi quan hệ tình dục đã khiến dư luận khá sốc.

Cụ bà tên Trần Thị B, 68 tuổi, sống một mình trong căn nhà mặt phố tại TP Buôn Mê Thuột không chỉ có một mình Pha là người tình. Trong danh sách tình nhân của bà toàn “phi công trẻ” đang tuổi trai tráng nhưng không phải ai cũng đủ sức “chiều” bà. Những lúc không tìm được “phi công trẻ”, bà B đành phải sử dụng dương vật giả để tự thỏa mãn. Đối với cậu sinh viên tên Pha, nguyên nhân khiến cậu không được trả đủ 400 ngàn đồng như đã thỏa thuận là vì cậu không khiến bà cụ thỏa mãn khi quan hệ!

Bỏ qua khía cạnh đạo đức xã hội của những câu chuyện này, tiến sỹ Lê Vương Văn Vệ cho biết về mặt sinh học mà nói, những tình huống trên là minh chứng rõ ràng nhất cho việc không phải người già nào cũng hết ham muốn tình dục.

Ngay tại phòng cấp cứu hoặc phòng khám nam khoa của Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội (do ông Vệ làm giám đốc) cũng đã không ít lần tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân trên 50 tuổi, thậm chí gần 60 tuổi bị “gãy súng” hoặc gặp các sự cố khác vì quan hệ tình dục quá sung mãn. Điều đặc biệt là những trường hợp này phần lớn đều dùng “sức tự nhiên” chứ không phải “cầu cạnh” đến các loại thần dược có khả năng làm cương dương (như Viagra chẳng hạn).

CẦN TÔN TRỌNG

Theo tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ thì các nghiên cứu khoa học (và cả các bằng chứng thực tế) để chỉ ra rằng không có giới hạn về độ tuổi quan hệ tình dục của con người. Người già vẫn hoàn toàn có thể sinh hoạt tình dục, nhưng mức độ và cách thức có thể khác đi để phù hợp với điều kiện sức khỏe của mình.

Theo ông Vệ, để có một sự phù hợp cho sức khoẻ thì nam giới có thể áp dụng quy luật số 9 mà các nhà nghiên cứu đã chứng minh. Theo quy luật con số 9, nhân 9 với số thập niên, ví dụ một người từ 50 - 59 tuổi thì tính số lần quan hệ bằng cách 9 x 5 = 45, có nghĩa là 4 tuần quan hệ 5 lần là phù hợp. Nếu 65 tuổi thì tính 6 x 9 = 54, vậy nên sinh hoạt 5 tuần 4 lần.

Tuy nhu cầu tình dục của người già là có thực nhưng ông Vệ đánh giá hiện nay, tại Việt Nam, vấn đề quan hệ tình dục của người già đang được đặt trong điều kiện xã hội kém thuận lợi bởi người Việt Nam đại đa số “coi nhẹ” chuyện này, thậm chí có tâm lý phổ biến là nếu thấy người già vẫn còn quan hệ tình dục thì họ coi đó như một điều “không bình thường” theo hướng kém tôn trọng.

Ngoài ra, với những người già đã mất bạn đời, họ cũng gặp phải sự cản trở của con cháu, họ hàng nếu muốn tái hôn hoặc chung sống với người khác để thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần, tâm lý, sinh lý.

“Điều này khiến người già vốn đã cô đơn thì nay ngày càng cô đơn hơn. Họ đang phải kiềm chế tình cảm chính bởi những định kiến xã hội khắt khe. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người già còn nhu cầu tình dục nhưng đã mất bạn đời, không kiếm được bạn tình phải kiếm tìm các cách thức khác để thỏa mãn, trong đó có không ít người đã phạm pháp”, ông Vệ cho hay.

Ông Vệ cho rằng vấn đề giải quyết nhu cầu tình dục cho người già càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam đã tăng cao hơn thời trước rất nhiều (hiện tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 73 tuổi, số người từ 60 tuổi trở lên ở nước ta đạt 7,6 triệu người, chiếm 8,74% tổng dân số).

“Tuổi thọ càng kéo dài thì tình dục càng được coi là một phần quan trọng của chất lượng sống, nhất là khi định nghĩa về tình dục hiện nay không chỉ giới hạn ở việc giao hợp. Điều này đòi hỏi sự thay đổi về quan niệm của mỗi người. Xã hội càng văn minh thì nhu cầu tình dục của người cao tuổi càng phải được tôn trọng”, ông Vệ nhấn mạnh. (Hết)

Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ dân số cao nhất thế giới, Nhật Bản xem chuyện “già nhưng không yếu” là chuyện bình thường. Ở đất nước này, có rất nhiều câu lạc bộ tìm bạn đời dành cho người già, không ít cặp đôi già đã tìm được người ưng ý, đáp ứng tâm tư, tình cảm, bầu bạn lúc tuổi già, thậm chí cả những chuyện khó nói.

Bên cạnh đó, những loại hình sextoy cũng nở rộ cho người già, điển hình như “búp bê tình dục”, nếu ở một số nơi xem đây là một mặt hàng cấm kị thì Nhật Bản lại nhìn nhận “búp bê tình dục” ở khía cạnh khá nhân văn, bởi đó là những thứ có thể giúp những người không có khả năng lấy vợ, hoặc người già đáp ứng nhu cầu có thật ở đây.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm