| Hotline: 0983.970.780

Không Villas, thì thắng

Thứ Sáu 16/03/2012 , 10:07 (GMT+7)

Chelsea đã toàn thắng cả ba trận dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Di Matteo.

Villas Boas có thể không kém tài, nhưng rõ ràng quyết định sa thải ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha của tỷ phú người Nga Abramovic đã đem lại một luồng sinh khí mới cho The Blues. Chelsea đã toàn thắng cả ba trận dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Di Matteo.

Đáng kể nhất dĩ nhiên là chiến thắng 4-1 trước Napoli ở lượt trận tối qua trong khuôn khổ Champions League, qua đó giành quyền lọt vào tứ kết. Có lẽ ngay cả những CĐV lạc quan nhất của Chelsea cũng không dám mơ đến một kết cục như vậy khi Chelsea đã để Napoli dẫn trước tới 3-1 trong trận lượt đi.

Tiền đạo Drogba chính là người mở màn cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Chelsea với bàn thắng mở tỷ số ở phút 29 trước khi trung vệ đội trưởng John Terry nới rộng cách biệt lên 2-0. Cả hai bàn thắng của Drogba và Terry đều được ghi bằng đầu. Mội đội sau đó đều ghi thêm được một bàn thắng (bên Chelsea là Frank Lampart) để trận đấu buộc phải nhờ đến hiệp phụ để phân thắng bại. Và ở thời khắc quyết định, Ivanovic đã kịp thời tỏa sáng, ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 (tổng tỷ số 5-4) cho Chelsea.

Liệu có sự trùng hợp nào không khi cùng với sự ra đi của Villas Boas, những ngôi sao một thời của Chelsea lập tức tỏa sáng trở lại? Đó là Drogba với bàn mở tỷ số, John Terry gia tăng cách biệt và Frank Lampart với bàn thắng thứ 3 cho Chelsea. Ngoại trừ Drogba không được nhắc đến nhiều, cả John Terry và Frank Lampart đều được cho là nằm trong nhóm “quyền lực đen” muốn hất cẳng ông thầy người Bồ Đào Nha. Trung vệ đội tuyển Anh khẳng định không có âm mưu nào đối với Villas Boas. “Tất cả các cầu thủ đều có trách nhiệm với kết quả của trận đấu. Chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp nên bảo chúng tôi phá CLB là hết sức ngớ ngẩn. Đó chỉ là cảm nhận từ bên ngoài”-Terry nói.

Nếu những gì Terry nói là đúng, thì chỉ có một lý do giải thích cho thất bại của Chelsea cũng như sự hồi sinh đáng kinh ngạc của đội bóng thành London trong 3 trận đấu vừa qua, là Villas Boas thực sự kém tài. Cần nhắc lại là trước trận thắng Napoli, Chelsea vừa đánh bại Birmingham ở cúp FA và hạ Stoke City ở giải ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, điều này dường như không thuyết phục được nhiều người, đặc biệt với những ai am hiểu giải ngoại hạng Anh và Chelsea. Rất nhiều những người cũ ở sân Stamford Bridge đều chỉ ra rằng, Villas Boas thất bại vì đã không nhận được sự ủng hộ của các công thần trong đội bóng. Là Frank Lampart, là John Terry và cả Didier Drogba. Trong một tập thể bao gồm rất nhiều ngôi sao cá tính, Villas Boas, nói như giới bóng bánh, đã “không đủ tuổi” để khiến những người trên nể phục. Điều này đúng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Giới truyền thông xứ sở sương mù từng chỉ ra rằng, ở trên sân tập, Villas Boas thậm chí trông còn trẻ hơn cả Frank Lampart.

Villas Boas không thiếu tài, những HLV gạo cội ở giải ngoại hạng như Alex Ferguson hay Arsen Wenger từng thừa nhận điều đó. Nhưng rõ ràng, để dẫn dắt những đội bóng “nhiều chuyện” như Chelsea, ông thầy người Bồ Đào Nha rất cần thêm thời gian. Có thể là để tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, và cũng là để cho khuôn mặt trở nên già dặn hơn một chút.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm