| Hotline: 0983.970.780

Không vô địch, nhưng HAGL vẫn là đội bóng vô đối ở giải quốc nội về sức hút

Thứ Năm 30/11/2017 , 06:30 (GMT+7)

Không giành chức vô địch V-League 3 mùa qua nhưng HAGL vẫn là đội bóng vô đối ở giải quốc nội về sức hút. Kết thúc V-League 2017 với vị trí thứ 10 trên BXH, vị trí tốt nhất lứa Công Phượng có được sau 3 mùa đạp cỏ giải vô địch quốc gia.

16-17-42_hgl
Dù kết quả không tốt nhưng hình ảnh của CLB HAGL vẫn chiếm vị trí số 1

Và cũng giống như 2 mùa trước, dù lẹt đẹt về thành tích nhưng quân bầu Đức lại vô đối về sức hút cả về mặt truyền thông lẫn lượng khán giả đến sân theo dõi các trận đấu của mình.

Năm 2015, mùa giải đầu tiên lứa Công Phượng thi đấu, các con số về sức hút của đội bóng phố Núi gần như tuyệt đối. Tất cả những sân đấu mà HAGL tới làm khách ở mùa giải này đều có lượng khán giả đông nhất mỗi vòng đấu.

Chưa hết, ngoại trừ sân Cẩm Phả (sau lũ lụt chỉ có 8.000 người đi xem bóng đá), các sân đấu còn lại đều đạt lượng khán giả tới sân đông nhất mùa so với chính nó nhờ HAGL. Riêng sân Tam Kỳ, sân Đồng Nai lần đầu kể từ khi các đội này lên V-League được lấp đầy khán giả nhờ sự xuất hiện của HAGL.

Ở mùa giải 2016 dù sức hút của HAGL đã giảm đi đáng kể khi những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu, song quân bầu Đức vẫn đứng đầu V-League về lượng khán giả theo dõi.

Ở mùa giải năm nay, Tuấn Anh, Công Phượng về nước, lượng khán giả xem đội bóng phố Núi thi đấu đã tăng trở lại. Thống kế hết lượt đi, cả V-League có 523.000 lượt người tới sân theo dõi 89 trận đấu, trung bình 5.943 người/trận. Nhưng riêng HAGL con số trung bình luôn là hơn 8.000.

Còn tính cả mùa, HAGL đã thu hút được gần 230.000 khán giả đến sân trong tổng số 26 trận đấu của mình. Tính trung bình khoảng 8.700 người có mặt mỗi khi đội bóng phố Núi ra sân. Nếu chỉ tính riêng mỗi vòng đấu, HAGL có 11/26 vòng đứng đầu vòng về lượng khán giả.

Ngoài ra, HAGL cũng xác lập kỷ lục mùa này khi cùng SHB Đà Nẵng tạo nên trận cầu có số lượng khán giả đông nhất V-League 2017 với 19.000 người trên sân Hòa Xuân trong ngày khai mạc giải.

Không chỉ vô đối về khán giả đến sân, HAGL còn vô đối luôn cả lượng người theo dõi trực tuyến trên kênh youtube của Ban tổ chức giải - VPF Media.

Thống kê 10 trận đấu V-League có lượt theo dõi nhiều nhất ở kênh này đều có mặt HAGL. Đứng đầu là trận Than Quảng Ninh - HAGL vòng 13 với 756.255 lượt xem. Tiếp đến các trận HAGL - TP.HCM (vòng 8), Sài Gòn - HAGL (vòng 24), B.Bình Dương - HAGL (vòng 6), Long An - HAGL (vòng 7) đều có hơn 400.000 lượt xem.

Ngay ở vòng đấu cuối cùng, dù cuộc đua vô địch giữa Quảng Nam, Hà Nội, Thanh Hóa diễn ra vô cùng kịch tính thì số lượng người xem trực tuyến trận HAGL- SHB Đà Nẵng (đã hết mục tiêu) vẫn đứng số 1 với 353.000 lượt xem. Trong khi đó, trận Hà Nội - Than Quảng Ninh đạt 318.00 lượt xem, trận Quảng Nam - TP.HCM đạt 264.000 lượt xem.

Trong top 10 trận V-League kể trên còn có cả trận chung kết ngược giữa Đồng Nai và HAGL ở vòng 22 V-League 2015 với 358.209 lượt xem.

Những con số vừa nêu một lần nữa khẳng định, ở góc độ nào đó, bầu Đức không thất bại khi đưa lứa Công Phượng lên sân chơi V-League 2 năm trước. Về mặt hình ảnh, thương hiệu, HAGL là đội duy nhất 2 mùa vừa qua nhận được những khoản tài trợ khủng (ngoài sự đầu tư của công ty mẹ), đủ để chi trả cả mùa. Về chuyên môn, đám trẻ nhà ông Đức bây giờ đã trưởng thành và là trụ cột ở các đội tuyển quốc gia. Bản danh sách 9 cầu thủ HAGL được triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2018 mà HLV Park Hang Seo vừa công bố là minh chứng rõ nét.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm