| Hotline: 0983.970.780

Khu chợ... hôi thối

Thứ Sáu 03/05/2019 , 13:10 (GMT+7)

Được đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng để phục vụ nhu cầu buôn bán của người dân nhưng sau một thời gian ngắn, nhiều tiểu thương trong chợ tươi sống Quảng Ngãi, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) vô cùng bức xúc vì hệ thống xử lý nước thải hư hỏng, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến việc buôn bán.

14-49-52_1
Cống rãnh dẫn nước thải tại khu vực chợ tươi sống, ngập trong rác và chất thải động vật.

Được biết, đây là một trong 2 hạng mục của chợ Quảng Ngãi được được đầu tư xây dựng với tổng vốn trên 260 tỷ đồng. Tháng 12/2016, chợ chính thức được đưa vào hoạt động. Ai cũng vui mừng tuy nhiên, đến nay chỉ qua sử dụng 2 năm nhưng nhiều công trình trong chợ đã bắt đầu xuất hiện những hư hỏng.

Bà Nguyễn Thị Lan (48 tuổi, tiểu thương bán đồ hải sản) cho biết, do cống thoát nước tắc nghẽn, rác thải từ các gian hàng đổ ra nhưng không thoát được, lâu ngày rồi bốc mùi hôi thối. “Mùa nắng khó chịu lắm, còn mưa xuống nước có khi còn tràn ra rất nhếch nhác. Thấy thế nên ai cũng ngại vào chợ mua bán, nhiều hôm hàng hóa ế ẩm. Chúng tôi đã phản ánh lên Ban quản lý (BQL) chợ nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả”, bà Lan nói.

Trước vấn đề này, ông Phan Xuân Hoanh, Trưởng BQL chợ Quảng Ngãi cho rằng, nguyên nhân do hệ thống xử lý nước thải hiện chưa bố trí được hệ thống ngăn các loại rác như: mỡ, vây cá, râu tôm,... nên những chất thải này khi thoát xuống làm hư hỏng thiết bị, tạo ra sự cố phun trào gây hôi thối.

Bên cạnh đó, hệ thống xử lý nước thải tại chợ được thiết kế với công suất xử lý 50m3/ngày/đêm. Tuy nhiên, sau khi thực hiện đầu nối thoát nước toàn chợ Quảng Ngãi (gồm chợ trung tâm và chợ tươi sống) thì nhu cầu thực tế thoát nước tại chợ khoảng 80m3/ngày/đêm dẫn đến quá tải, hệ thống xử lý không kịp gây tắc nghẽn.

“BQL chợ đã xem xét và đề xuất phương án khắc phục lên UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị sớm thông qua và triển khai cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại chợ tươi sống. Trước mắt, BQL chợ đã tổ chức lực lượng nạo vét cống rãnh, theo dõi ghi nhật ký quá trình vận hành hệ thống xử lý và phối hợp với BQL các dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Quảng Ngãi tổ chức khắc phục, sửa chữa tạm thời các thiết bị hư hỏng”, ông Hoanh nói.

14-49-52_3
Các tiểu thương bức xúc vì tình trạng ô nhiễm trong chợ ảnh hưởng đến việc buôn bán

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm