| Hotline: 0983.970.780

Khu du lịch Pù Luông Retreat bị đình chỉ

Thứ Hai 29/05/2017 , 08:22 (GMT+7)

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ đạo huyện Bá Thước đình chỉ xây dựng và kinh doanh đối với Khu du lịch Pù Luông Retreat để làm rõ trách nhiệm và xử lý các cá nhân, tập thể liên quan đến những sai phạm…

Ngày 28/5, thông tin từ UBND huyện Bá Thước xác nhận, sau khi nhận được công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư của Khu du lịch Pù Luông Retreat (đóng tại bản Đôn, xã Thành Lâm) phải dừng các hoạt động xây dựng, kinh doanh, khắc phục thiếu sót, hoàn thành các hồ sơ liên quan. 

16-27-23_nh-2
Khu du lịch Pù Luông Retreat bị đình chỉ xây dựng và kinh doanh

Quá trình tìm hiểu được biết, mặc dù huyện Bá Thước chưa có quy hoạch phát triển du lịch sinh thái, nhưng một số cá nhân đã đến mua đất ở của người dân, tiến hành xây dựng công trình tiến hành kinh doanh từ đầu năm 2016. Trong quá trình hoạt động đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường khiến cho nguồn nước sinh hoạt và đồng ruộng của người dân bị ảnh hưởng. Tương tự, hoạt động kinh doanh phòng nghỉ tại Khu du lịch cũng không đúng với mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các quy định pháp luật hiện hành.

Vì vậy, ngày UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Bá Thước phải đình chỉ ngay việc xây dựng các công trình tại Khu du lịch Pù Luông Retreat.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.