| Hotline: 0983.970.780

Khuất tất thương vụ 165 tỷ đồng ở Sân gôn Đại Lải: Bài 5 - Chính quyền xử lý kiểu 'câu giờ', người dân kêu cứu…

Thứ Hai 06/05/2019 , 14:22 (GMT+7)

Dù sai phạm của Cty CP sân gôn Đại Lải đã rõ ràng, người dân xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) kêu cứu khắp nơi, nhưng việc xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng tỉnh này được dư luận cho là “câu giờ”.

Bao giờ mới xử lý dứt điểm?

Việc chuyển nhượng dự án bất hợp pháp, xây dựng 9 lỗ gôn trái phép không có đánh giá tác động môi trường, khuất tất, sai phạm về tài chính… của Cty CP sân gôn Đại Lải đã quá rõ ràng thế nhưng không hiểu sao suốt một thời gian dài, các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc vẫn để sự việc yên ắng. Đã có một số quyết định xử phạt, nhưng dư luận cho rằng mức xử lý so với sai phạm nghiêm trọng của công ty này là chưa thỏa đáng.

Cty CP sân gôn Đại Lải đang vướng vào hàng loạt những sai phạm về chuyển nhượng, môi trường, tài chính…

Ngày 17/4/2019 Thanh tra Sở TN-MT tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện việc tranh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Cty CP sân gôn Đại Lải. Trong biên bản thanh tra số 66 về vụ việc này đoàn thanh tra đã nêu ra nhiều sai phạm của Cty CP sân gôn Đại Lải.

Về lĩnh vực đất đai, Cty chỉ có hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước số 2572.2016/HĐCN của Cty THHH Đại Lải Việt Nam. Theo đó, Cty TNHH Đại Lải Việt Nam đồng ý chuyển nhượng “Tổ hợp sân gôn ngôi sao Đại Lải” nằm trong dự án “Đầu tư xây dựng sân gôn và tổ hợp Văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, nghỉ mát và du lịch” trên diện tích 142,011 ha cho Cty CP sân gôn Đại Lải. Tuy nhiên, đến nay Cty chưa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi và giao cho thuê đất đối với phần đất 142,011 ha có tài sản nhận chuyển nhượng, mà mới được UBND tỉnh có văn bản số 1104/UBND-NN1 ngày 21/2/2019 đồng ý về mặt nguyên tắc đối với việc chuyển nhượng tài sản.

Việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và xả nước thải của Cty này cũng có nhiều sai phạm. Cụ thể trong quý III, năm 2018 Cty không thực hiện quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn và vi khí hậu; không thực hiện quan trắc chất lượng nước ngầm, chất lượng mặt nước, chất lượng môi trường đất. Quý IV, năm 2018 Cty thiếu kết quả phân tích chất lượng môi trường đất của nhà thầu phụ đối với các thông số độ ẩm, tổng K, dư lượng thuốc BVTV Clo hữu cơ…

Đối với khu sân gôn 18 lỗ tổng lượng nước thải của Cty trung bình khoảng 20m3/ngày đêm, thế nhưng trong 3 điểm xả thải có 1 điểm từ khu nhà điều hành sân gôn không nằm trong diện được cấp phép. Mới đây, qua kiểm tra 2 mẫu nước thải tại nhà điều hành sân gôn thì có 1 mẫu thông số vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT; 1 mẫu nước thải có thông số BOD5 vượt 1,08 lần so với quy chuẩn. Đối với 2 mẫu nước phát sinh từ xưởng giặt và xưởng sửa chữa, bảo dưỡng thì đều vượt quá quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp từ 1,2 đến 1,78 lần.

Sai phạm nghiêm trọng là thế, nhưng ngày 23/4/2019, tại văn bản số 09 Thanh tra Sở TNMT tỉnh Vĩnh Phúc lại ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Cty CP sân gôn Đại Lải với mức phạt là 8.096.438 đồng.

Trước việc xử lý được cho là “nhẹ tay” của các ngành chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc, dư luận dấy lên nghi ngại về việc thiếu công tâm, minh bạch và đặt ra câu hỏi có hay không việc bao che xử lý vụ việc của cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc? Xử lý như thế giúp “hợp thức” các sai phạm để Cty tồn tại?
 

Người dân “ăn ngủ” không yên vì sân gôn

Môi trường bị ô nhiễm, bởi thế ròng rã bao nhiêu năm qua người dân xã Ngọc Thanh kêu cứu khắp các cơ quan chức năng về việc sân gôn ngày đêm đầu độc cuộc sống của họ. Từ UBND xã Ngọc Thanh đến Phòng TNMT Phúc Yên, Cơ quan An ninh điều tra Vĩnh Phúc, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường Vĩnh Phúc... thế nhưng sự việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm, triệt để.

Thôn Ngọc Quang có hơn 100 hộ dân sinh sống, thì 50% hộ dân phải sống chung với những hệ luy do việc thực hiện không đúng quy định về môi trường từ phía sân gôn đem lại.

Suốt thời gian dài, gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Ngọc Quang, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên phải sống chung với môi trường ô nhiễm từ phía sân gôn.

Từ ngày sân gôn đi vào hoạt động, gia đình anh Lại Hùng Dũng, thôn Ngọc Quang, xã Ngọc Thanh “ăn không ngon, ngủ không yên”. Hằng ngày cứ khoảng 2,3 giờ đêm tiếng ồn của máy thổi, máy cắt cỏ ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ. Còn ban ngày thì khi khách đến chơi gôn có nhiều quả bóng lạc đường bay vèo vèo vào nhà rất nguy hiểm. Đã có 1 người dân bị bóng bay vào đầu phải đi viện cấp cứu. Gia đình anh Dũng rất đồng thuận hợp tác để cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải có giải pháp có tình, có lý. Đã nhiều lần anh Dũng gửi kiến nghị đến các cấp chính quyền về sự việc trên nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Anh Dũng cho biết, dù là nhà mình nhưng luôn phải sống trong tình trạng nơp nớp lo âu, đặc biệt là các cháu nhỏ không dám cho chúng chơi ở khu vực xung quanh sân. Biện pháp trước mắt là gia đình anh dựng lều tạm cạnh khu tường rào của sân gôn, khi có khách chơi sẽ cắt cử người ra nhắc nhở khách đánh cẩn thận không bóng bay vào nhà rất nguy hiểm. Việc kê khai giải phóng mặt bằng cũng khiến không ít hộ dân bức xúc, phía công ty không có thỏa thuận thỏa đáng với dân mà còn thuê xã hội đen uy hiếp, đe dọa rồi cho máy xúc, máy ủi phá bỏ cây cối hoa mầu của dân.

Cũng theo những người dân sống xung quanh khu sân gôn, khi phía công ty phun hóa chất vào buổi tối, bốc mùi rất khó chịu. Người dân đã kiến nghị với chính quyền và có đoàn thanh tra vào kiểm tra nhưng sự việc vẫn tiếp tục tiếp diễn và chưa có giải pháp khắc phục.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Ngọc Quang, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên cho biết, gia đình chị ở đây đã mấy chục năm nay. Từ ngày sân gôn đi vào hoạt động ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống vốn bình yên của gia đình chị. Ban đêm cứ khoảng 2 đến 4 giờ phía sân gôn làm việc, tiếng ồn của xe cộ đi lại ảnh hưởng đến giấc ngủ. Gia đình chị có ao cá và sử dụng nước giếng khoan, nếu công ty không thực hiện nghiêm túc vấn đề môi trường theo quy định chị rất lo sợ tương lai sức khỏe của gia đình sẽ bị ảnh hưởng.


Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc nói gì?

Trao đổi với NNVN về vấn đề này ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Những gì liên quan đến vấn đề thuế, cơ quan công an sẽ vào cuộc. Còn cụ thể như thế nào cứ làm việc với anh Đô, Chánh Văn phòng”. Ngày 2/5/2019, VP đại diện Báo NNVN Khu vực Việt Bắc, đã có công văn số 07/CV-VPVB, gửi lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị trả lời và cung cấp thông tin về vụ việc liên quan đến Cty CP sân gôn Đại Lải cho báo chí theo đúng quy định của pháp luật.

 Cũng về vấn đề này, ông Phan Tuệ Minh, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Vụ việc đang trong dự thảo kết luận thanh tra. Đến khoảng 10 ngày nữa sẽ có kết luận thanh tra. Việc đúng, sai của vụ việc này hơi phức tạp”.

Về phía chính quyền xã Ngọc Thanh, không hiểu vô tình hay cố ý, cả 2 lần trong vòng 1 tuần chúng tôi tìm đến gặp vị Chủ tịch UBND xã đều “đi vắng”. Gọi điện thoại theo số của công chức văn phòng xã cung cấp thì không thấy nhấc máy. Thế nhưng điều lạ là khi chúng tôi yêu cầu nhân viên công chức văn phòng xã trả lời là khi nào có thể được làm việc cụ thể với lãnh đạo xã thì vị này lại liên lạc được với Chủ tịch UBND xã.

Dư luận rất mong sự công tâm, xử lý triệt để, đúng việc về những sai phạm xảy ra tại Cty CP sân gôn Đại Lải của lực lượng chức trách tỉnh Vĩnh Phúc; đảm bảo môi trường văn hóa kinh doanh, đồng thời trả lại môi trường sống trong lành vốn có cho người dân xã Ngọc Thanh.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất