| Hotline: 0983.970.780

Khung cảnh đồng quê Việt Nam đoạt giải ảnh flycam đẹp nhất 2019

Chủ Nhật 04/08/2019 , 15:52 (GMT+7)

Những tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi ảnh chụp từ flycam năm 2019 với 6 chủ đề trừu tượng, thiên nhiên, con người, thể thao, đô thị và động vật hoang dã.

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 4.500 tác phẩm được các nhiếp ảnh gia từ 107 quốc gia gửi đến. Trong ảnh là cá voi lưng gù đang nổi lên trên mặt nước để kiếm ăn.
Những người tham gia trò chơi dựng kim tự tháp người trong lễ hội Dahi Handi ở Mumbai, Ấn Độ.
Hình ảnh chụp từ trên cao của Yellowstone, suối nước nóng lớn nhất trên đất Mỹ và đứng thứ 3 trên thế giới. Nó được ví như một chiếc gương khổng lồ của 
Các vận động viên như một đàn cá đầy màu sắc khi băng qua cánh rừng trong cuộc đua 50km tại giải trượt tuyết được tổ chức tại Jakuszyce, Ba Lan.
Các cô gái ở Long An, đang vệ sinh những cây hoa súng trước khi đóng chúng thành bó. Hình ảnh không khác gì một bông hoa khổng lồ trên mặt nước.
Đàn hải cẩu nằm trên những tảng băng trước giờ đi săn. Bức ảnh được chụp vào thời điểm mùa xuân ở nam Cực nên không còn những khối băng khổng lồ nữa mà chúng bắt đầu tan ra.
Khung cảnh nhìn từ trên cao của một tháp làm mát bỏ hoang ở Bỉ. Tháp làm mát là công trình có chức năng giải tỏa bớt nhiệt lượng còn dư sinh ra trong quá trình hoạt động của các nhà máy điện.
Hình ảnh chiếc thuyền như đang bay giữa cánh đồng sen khổng lồ ở Quảng Đông, Trung Quốc.
Nhữg chiếc cầu vượt được tạo hình độc đáo cùng với vườn hoa đầy màu sắc tạo nên bông hoa khổng lồ khi nhìn từ trên cao. Đây là hệ thống cầu vượt tại Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc.

 

The Guardian

Xem thêm
Những cây lựu bonsai trĩu quả bắt mắt ở làng hoa Sa Đéc

Những cây lựu bonsai trĩu quả bắt mắt ở làng hoa Sa Đéc. Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn. Ủng hộ hơn 1.000 quyển sách hưởng ứng ngày hội đọc sách. Trang trại nông nghiệp tuần hoàn với diện tích 130 ha.

Tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía

Thời gian qua, các nhà máy đường và người trồng mía đã có nhiều giải pháp liên kết sản xuất nhằm vực lại ngành mía đường sau giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế để tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía.

Câu chuyện vượt nắng, thắng hạn: Nhìn từ Sóc Trăng

SÓC TRĂNG Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở NN-PTNT tăng cường công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, để giảm thiểu rủi ro sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm nay.

Video: Tàu du lịch chở người nước ngoài va chạm phà trên sông Tiền

An Giang Vụ tai nạn giữa tàu du lịch va chạm với phà đang đưa khách qua sông xảy ra khoảng 17h25 ngày 19/4, trên sông Tiền, thuộc ấp 1, xã Vĩnh Xương khiến 3 người bị thương nặng, trong đó có 2 du khách nước ngoài.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm