| Hotline: 0983.970.780

Khủng hoảng truyền thông mới tại Hoàng gia Anh

Thứ Ba 09/03/2021 , 15:37 (GMT+7)

Hoàng gia Anh “choáng váng” sau khi cuộc phỏng vấn giữa Hoàng tử Harry cùng vợ Meghan và người dẫn chương trình truyền hình Mỹ Oprah Winfrey gây ra khủng hoảng truyền thông mới.

Các chuyên gia truyền thông bình luận, cuộc phỏng vấn này có thể tạo ra ảnh hưởng lâu dài đối với hoàng gia cả ở trong và ngoài nước. Ảnh: BBC

Các chuyên gia truyền thông bình luận, cuộc phỏng vấn này có thể tạo ra ảnh hưởng lâu dài đối với hoàng gia cả ở trong và ngoài nước. Ảnh: BBC

Cuộc phỏng vấn hôm 7/3 được phát sóng đã gây khủng hoảng và chia rẽ sâu sắc về những lục đục trong nội bộ Hoàng gia Anh.

Trong hai giờ xuất hiện với Oprah Winfrey, Harry đã tiết lộ những vấn đề làm rạn nứt mối quan hệ với cha anh, Thái tử Charles và anh trai, Hoàng tử William, cùng vô số những chuyện thuộc hàng thâm cung bí sử khiến cho cặp đôi phải từ bỏ các nghĩa vụ Hoàng gia và chuyển đến California vào năm ngoái.

Trong khi đó, Meghan thì mô tả cảm giác “bị cô lập và đau khổ” những ngày ở Hoàng gia, đến mức cô đã trầm cảm và có ý định tự tử, đồng thời còn tố cáo một thành viên trong gia đình còn "phân biệt màu da" đối với đứa con trai còn đang ở trong bụng cô.

Ngay sau khi được phát sóng, nhiều nhà lãnh đạo trên khắp thế giới cũng như các nhân vật nổi tiếng đã bày tỏ quan điểm xung quanh cuộc phỏng vấn được coi là “chiếc hộp Panda” thứ hai, sau cái chết của Công nương Diana, giúp hé lộ những bí mật mới của Hoàng gia Anh.

Thủ tướng Anh Boris Johnson thì từ chối bình luận về cuộc phỏng vấn gây rúng động này, đồng thời cho biết: "Những chuyện liên quan đến Hoàng gia, thì tốt nhất là Thủ tướng không nên nói gì".

(Chinadaily, BBC)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.