| Hotline: 0983.970.780

Khủng hoảng Ukraine: Khủng bố lập nhà nước Cossack ở miền đông

Thứ Năm 16/10/2014 , 13:04 (GMT+7)

Các khu vực Sverdlovsk, Rovenky và Antratsyt và đại diện các nhóm Cossack người Nga đã tuyên bố thành lập “Cộng hòa Nhân dân Cossack”.

Theo hãng tin Ukrinform của Ukraine, lại có thêm một "nhà nước tí hon” vừa mới được thành lập ở Donbas.

Các nhóm khủng bố người Nga mang tên “Cossack” đã quyết định lập ra một nước cộng hòa ở vùng Donbas - Cộng hòa Nhân dân Cossack, Ukrinform đưa tin.

Dmytro Tymchuk, điều phối viên của nhóm Thông tin Kháng chiến đã viết trên trang Facebook của mình rằng “những người dân của các khu vực Sverdlovsk, Rovenky và Antratsyt và đại diện của các nhóm Cossack người Nga đã tuyên bố thành lập “Cộng hòa Nhân dân Cossack”.

Các trạm kiểm soát của Cossack được lập ra tại cửa ngõ của thị trấn Sverdlovsk.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.